TP.HCM: Kỷ luật 9 đảng viên Công ty FOSCO

(PLO)- Chín đảng viên thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài bị kỷ luật do có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có bảy người bị khai trừ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về việc xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật đối với chín đảng viên vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO). Đây là những người có liên quan trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, UBKT Thành ủy nhận thấy chín đảng viên đã vi phạm quy định pháp luật hình sự, thực hiện hành vi tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài. Ảnh: CT

Trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài. Ảnh: CT

Cụ thể, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với bảy đảng viên, gồm bà Trần Hoàng Nguyệt, nguyên phó Phòng Tài chính Kế toán; ông Lương Thanh Điền, đảng ủy viên Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên kiểm soát viên; ông Trần Công Thanh, nguyên đảng ủy viên, nguyên phó tổng giám đốc; ông Phan Tiến Công, nguyên đảng ủy viên, nguyên phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Đình Mười, nguyên nhân viên Phòng Tài chính Kế toán; bà Nguyễn Thị Kim Thanh, nguyên phó giám đốc Trung tâm Cung ứng lao động thuộc công ty và ông Nguyễn Văn Quyết, nguyên phó giám đốc Trung tâm Cung ứng lao động thuộc công ty.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phan Thị Thanh Xuân, nguyên đảng ủy viên, nguyên phó tổng giám đốc.

UBKT Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trước đó, ngày 4-2-2021, TAND TP.HCM mở phiên xử kín vụ án tham ô và thiếu trách nhiệm tại Công ty FOSCO. Đến ngày 6-2, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 18 bị cáo liên quan trong vụ tham ô tài sản tại công ty này.

Theo nội dung vụ án, Công ty FOSCO là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tư vấn về quản lý, cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ môi giới bất động sản... FOSCO còn là công ty trung gian thực hiện việc thu BHXH, BHYT, thực hiện dịch vụ trả lương hộ cho các văn phòng đại diện trên địa bàn TP.HCM.

Tháng 6-2012, Nguyễn Tấn Tài, tổng giám đốc FOSCO, bàn với Ngô Minh Dũng, phó giám đốc Trung tâm Cung ứng lao động, cùng hai người khác lập, ký khống các bảng lương để rút tiền từ tài khoản của Công ty FOSCO làm phí ngoại giao nhằm “bôi trơn” cho các dự án, sử dụng vào các hoạt động khác của công ty và tiêu dùng cá nhân.

Từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2016, lợi dụng công việc được giao và sự buông lỏng quản lý, Trần Hoàng Nguyệt và ba đồng phạm đã câu kết lập khống 314 bộ chứng từ lương để tham ô số tiền 44 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định ngoài Tài là chủ mưu đã chết thì Nguyệt là người tổ chức, hướng dẫn và kiến tạo ra cách thức lập các bộ chứng từ lương khống để chiếm đoạt tiền của Công ty FOSCO. Còn Đoàn Trúc Sơn, cựu trưởng Phòng dịch vụ cung ứng, là đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyệt và là người thực hiện việc rút, chuyển giao số tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, tại thời điểm ông Tài nghỉ chữa bệnh thì Trần Công Thanh được tin tưởng giao trọng trách điều hành mọi hoạt động của Công ty FOSCO. Tuy nhiên, Thanh đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho Nguyệt và đồng phạm thực hiện hành vi tham ô tài sản. Thời điểm Thanh phụ trách, số tiền Công ty FOSCO bị thiệt hại là 13,4 tỉ đồng...

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ hai năm tù treo đến tù chung thân; ngoài ra một bị cáo bị phạt cảnh cáo, miễn trách nhiệm hình sự.

Tại thông báo này, UBKT Thành ủy cho biết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Lâm, đảng viên Chi bộ khu phố 5, Đảng ủy phường 7, quận 8; nguyên Phó Bí thư Chi bộ 10, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp.

Nguyên nhân, trong quá trình công tác với vai trò là phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự, ông Trần Văn Lâm chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có nhiều sai phạm liên quan đến việc mở các lớp nghề lao động nông thôn. Với vai trò phó bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát nhưng ông Lâm thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến không phát hiện kịp thời sai phạm của các đảng viên trong chi bộ.

UBKT Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đỗ Văn Sang, đảng viên Chi bộ 11F, Đảng bộ phường 7, quận Gò Vấp; nguyên ủy viên Ban Thường vụ, nguyên phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Công ty 75, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng, ông Sang đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí số tiền lớn, bị các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự Quân khu 5 truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.