(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Thủ tướng cho thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 23-4.
Báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều 22-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Thủ tướng cho phép TP.HCM thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 23-4.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: TTBC
Theo ông Phong, TP.HCM tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, địa bàn TP có tổng cộng 54 ca nhiễm, đã chữa khỏi cho 52 ca, còn hai ca đang điều trị. Kể từ ngày thực hiện cách ly xã hội đến nay, có 19 ngày liên tiếp TP không có ca nhiễm mới. Đây là tiền đề để TP công bố hết dịch khi đủ 28 ngày liên tiếp không phát hiện ca nhiễm mới.
Tuy nhiên, ông Phong cũng cho rằng dù đạt được những kết quả tích cực nêu trên nhưng TP cũng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong vấn đề về phát triển kinh tế. Chỉ số tăng trưởng trong quý I-2020 chưa phản ánh hết khó khăn của bức tranh kinh tế của TP.
Đặc biệt, ảnh hưởng của dịch tác động nhiều vào kinh tế TP trong tháng 4 vì khi các đơn hàng xuất khẩu bị trì hoãn thì nhu cầu của các thị trường lớn của thành phố đã bắt đầu giảm. Dự báo tác động mạnh nhất của dịch bệnh đối với kinh tế TP sẽ bắt đầu từ quý II.
Để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định và không bị đổ gãy trong điều kiện bình thường mới, ông Phong cho biết: TP đã chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách để vực dậy nền kinh tế khi tình hình kiểm soát dịch bệnh của TP có dấu hiệu tốt hơn nhằm nới lỏng từng bước nhưng phải thận trọng, không chủ quan, coi thường dịch bệnh.
Theo đó, đối với công tác dự phòng phải kiên định sáu nguyên tắc chống dịch và năm phương châm tại chỗ; cảnh giác cao, không chủ quan lơ là. Tiếp tục giám sát các điểm có nguy cơ cao, nhất là các khu lưu trú công nhân, khu vực nhà trọ, nhóm người nước ngoài còn đang lưu trú tại TP; các cơ sở chăm sóc, bảo trợ xã hội.
Tăng cường các biện pháp kiểm soát, phân luồng tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sớm phát hiện các ca bệnh mới; khoanh vùng truy vết triệt để các ca nhiễm mới; sắp xếp lại các khu cách ly tập trung để chuẩn bị cho giai đoạn mới.
Ngoài ra, TP cũng tăng cường đầu tư cho ngành y tế, nhất là ngành y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh từ nhân sự đến trang thiết bị chuyên môn và chế độ chính sách. Bởi đây là mặt trận quan trọng trong an ninh y tế của thành phố, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố hiện nay.
Xây dựng cơ chế đặc thù vượt qua giai đoạn dịch
Để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, ông Phong cho biết ngoài bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây lan tại doanh nghiệp đã triển khai từ ngày 6-4, TP.HCM tiếp tục triển khai bảy bộ chỉ số để kiểm soát dịch bệnh, gắn với phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.
Đó là bộ chỉ số an toàn trong trường học; ngành văn hóa - thể thao, giao thông vận tải, công thương, du lịch, an toàn thực phẩm và bộ chỉ số an toàn trong lĩnh vực công cộng.
Các bộ chỉ số này sẽ được ban hành trước ngày 30-4, trong đó quy định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp.
Theo ông Phong, công tác phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới, cách làm của TP là sẽ áp dụng thận trọng, nới lỏng từng bước. Đặc biệt là tổ chức thí điểm, sau đó mới triển khai nhân rộng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phòng, chống dịch đề ra.
Ngoài chính sách chung của Chính phủ, TP.HCM cũng đang xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp thêm động lực cho nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn.
Cụ thể như gói kinh tế hỗ trợ trực tiếp cho người dân để giảm bớt khó khăn cùng chung tay chống dịch; gói hỗ trợ trực tiếp cho người lao động mất việc làm ở các cơ sở sản xuất.
Hay gói đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; gói kinh tế giảm khó khăn, tăng cường sức chịu đựng cho doanh nghiệp, chuẩn bị điều kiện phục hồi nhanh sau dịch bệnh; gói thúc đẩy ngành kinh tế số trong điều kiện dịch bệnh...
“Các cơ chế, chính sách chậm ngày nào, người dân và doanh nghiệp càng khó khăn ngày ấy. Cho nên với tinh thần kiên định, khẩn cấp như thời chiến để TP.HCM có thể triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp trên, kiến nghị Thủ tướng xem xét hai nội dung” - ông Phong nói.
Hai nội dung Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng
Thứ nhất, trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ từ 23-4. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh thực tế, TP sẽ có điều chỉnh phù hợp.
Thứ hai, sớm tổ chức hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
(PLO)- Một số người dân TP.HCM mong muốn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội, trong khi những người làm kinh doanh kiến nghị nới lỏng cách ly xã hội để công việc trở lại bình thường.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.