TP.HCM kiến nghị tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách

(PL)- Chiều 18-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng bốn tháng đầu năm 2020...

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo với đoàn ĐBQH, TP đã kiến nghị bốn vấn đề về cơ chế, chính sách với trung ương, đáng chú ý có kiến nghị tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM. UBND TP cho rằng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP giảm từ 33% năm 2000 xuống còn 18% năm 2020, làm cho việc cân đối ngân sách của TP ngày càng trở nên khó khăn. Trong khi TP đang phải đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng kỹ thuật, tệ nạn xã hội, sự không bền vững về lao động, dân số, tài chính địa phương và việc giữ vững vai trò đầu tàu của vùng và cả nước. Nếu được tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM chính là tháo gỡ nút thắt để thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời cũng là biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn vùng, nơi có nhiều tỉnh, thành điều tiết số thu lớn về ngân sách trung ương.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng cách làm của TP rất đúng khi xây dựng đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. “Chuyện điều tiết là phải khoa học và hợp lý chứ không phải vấn đề cảm tính, thương xót. Nếu như chúng ta xây dựng được một đề án có sức thuyết phục cao thì các ĐBQH sẽ cầm đề án đó để đi nói với trung ương và các tỉnh, thành khác” - ông Nghĩa nói và mong muốn được tham gia vào đề án đó.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị UBND TP có một buổi làm việc với Đoàn ĐBQH TP về vấn đề tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách, chứ không chỉ gửi tài liệu...

Bà Tâm cũng cho rằng thu cho ngân sách giảm mạnh trong bốn tháng qua nên việc nuôi dưỡng nguồn thu tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh là rất quan trọng. Do đó, bà Tâm đề nghị UBND TP có báo cáo bổ sung gửi đoàn ĐBQH làm rõ đâu là giải pháp quan trọng để khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch; khả năng khôi phục lại hơn 6.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong dịch; đánh giá tình trạng mất việc gia tăng trong thời gian tới ở TP ra sao. “Từ giải pháp của TP, chúng ta có thể góp vào giải pháp chung của cả nước để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Mặt khác, từ giải pháp đó mới bộc lộ những khó khăn gì mà Chính phủ phải có chính sách để hỗ trợ cho TP.HCM” - bà Tâm nói.

Làm rõ vì sao chậm giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Tại buổi làm việc, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP có báo cáo riêng về tình hình thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ cũng như nghị quyết của HĐND TP về một số chính sách liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Theo tình hình chung thấy rằng còn chậm, lý do vì sao? Chậm như vậy sẽ tác động như thế nào?” - bà Tâm đặt vấn đề. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.