TP.HCM kiến nghị nhiều cơ chế tài chính

(PL)- Chiều 7-6, làm việc với Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, UBND TP.HCM tiếp tục kiến nghị về việc thưởng thu vượt dự toán ngân sách năm 2015, đồng thời kiến nghị cơ chế tài chính đặc thù cho TP để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng kiến nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ giải quyết kiến nghị bổ sung cho ngân sách TP nguồn kinh phí từ tiền được thưởng thu ngân sách vượt dự toán năm 2015. Bà Thắng cho biết trước đây UBND TP đã có văn bản gửi Chính phủ và Bộ Tài chính về vượt thưởng nêu trên. Theo đó, năm 2015 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP là 233.776 tỉ đồng, trong đó số thu ngân sách hưởng theo phân cấp là hơn 190.186 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31-12-2015, TP.HCM thu ngân sách đạt hơn 255.000 tỉ đồng, bằng 109,08% dự toán (tăng 16,03% so với cùng kỳ), trong đó số thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp là hơn 199.771 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận kiến nghị thưởng hơn 10.000 tỉ đồng cho TP để bổ sung vốn đầu tư phát triển, qua đó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoạt động kinh tế tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng kiến nghị tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP, thực hiện từ năm 2017 và cho phép TP giữ ổn định tỉ lệ tăng đó trong giai đoạn 10 năm. Theo lý giải của UBND TP, năm 2003 tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TP.HCM là 33%, tuy nhiên đến thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2016 tỉ lệ này chỉ còn 23%. Mặc dù bình quân giai đoạn 2011-2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP chiếm tỉ trọng hơn 27% tổng thu ngân sách nhà nước nhưng tổng chi ngân sách địa phương được hưởng theo tỉ lệ điều tiết chỉ chiếm tỉ trọng hơn 4% tổng chi.

Trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo tỉ lệ điều tiết của TP quá hạn hẹp, tính chung giai đoạn 2011-2015, số cân đối từ thuế dành cho chi đầu tư phát triển của TP chỉ khoảng 9.500 tỉ đồng/năm nhưng phải bố trí hơn 28% để thanh toán các khoản nợ và lãi vay đến hạn nên thực chất chi đầu tư xây dựng cơ bản chỉ còn hơn 6.800 tỉ đồng/năm, chỉ đáp ứng 19% nhu cầu đầu tư của TP.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị trung ương cấp lại cho TP một phần số thu các khoản thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu (dự kiến các mức 8%-12% trong tổng thu) và thực hiện trong 10 năm để tạo điều kiện cho TP bổ sung vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống cảng sông, cảng biển, kết nối liên vùng. Cho phép TP.HCM được phụ thu đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế. Nguồn thu này không phải điều tiết về trung ương và không đưa vào tính cân đối ngân sách vào đầu thời kỳ ổn định.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị trung ương cần phân cấp cho TP thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan thuộc trung ương quản lý và phân chia tỉ lệ phần trăm TP được hưởng là 50% đối với các khoản thu này.

Ngoài ra, UBND TP.HCM kiến nghị giữ nguyên cơ chế thưởng vượt thu và bổ sung có mục tiêu cho TP như quy định của Chính phủ. Về mức thưởng vượt thu, TP kiến nghị ngân sách TP được thưởng 30% của số tăng thu từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.