TP.HCM kiểm tra gắt gao ở Bến xe Miền Đông và Miền Tây

(PL)- Càng gần cuối năm, các bến xe cửa ngõ TP.HCM ken đặc người.

Tại Bến xe Miền Đông, sáng 27-1, người dân đã bắt đầu nườm nượp đón xe về quê ăn Tết. Nhiều người tay xách nách mang đứng dọc quốc lộ 13 đoạn dưới cầu Bình Triệu 1 tạo cảnh hỗn loạn giao thông khu vực này.

“Những ngày cuối năm khu vực này khách đi nhiều lắm, không hiểu sao họ không vào bến đi, bắt khách dọc đường vậy vừa không có vé vừa dễ bị nhồi nhét, bỏ khách giữa đường” - chị Thanh Hồng, bán nước ép ngay khu vực quốc lộ 13, chia sẻ.

Bên trong bến xe, một chị bán nước cho hay sẽ có chuyện nhà xe nhét khách ở “luồng giữa” nhưng ra khỏi bến họ mới đón khách chứ trong bến thì không dám.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, một số xe đi các tỉnh ở miền Tây vẫn còn tình trạng đón khách giữa đường nên khách thiếu chỗ ngồi…

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM,ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP.HCM, cho biết ban đã triển khai kế hoạch cùng CSGT thanh tra ra quân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết.

“Trọng điểm trong kế hoạch này là kiểm tra việc niêm yết giá, nhồi nhét khách, tài xế và cả các chủ xe. Chúng tôi đã triển khai công tác xuyên suốt từ tháng 12 và dịp Tết dương lịch vừa qua, thời điểm cận Tết nguyên đán càng làm mạnh hơn nữa” - ông Phúc nói.

Trong sáng 27-1, CSGT phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế xe khách tại Bến xe Miền Đông.

Theo Phòng CSGT TP.HCM, đơn vị cũng yêu cầu các đội, trạm trực thuộc nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để kịp thời giải quyết nhanh chóng các tình huống dẫn đến ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, CSGT cũng sẽ sử dụng hệ thống giám sát thông qua camera cố định và camera di động, các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tạo sự răn đe, nhắc nhở đối với người tham gia giao thông;...

Thanh tra Sở GTVT thực hiện kiểm tra việc niêm yết giá, các điều kiện an toàn xe tại Bến xe Miền Đông, Miền Tây… Ngay cả việc bánh lốp không đúng quy định thì cũng không cho xuất bến.

Ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông, khẳng định đã lên kế hoạch đảm bảo cho người dân về quê dịp Tết được đầy đủ, an toàn.

Ở Bến xe Miền Tây, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, cho biết thời điểm người dân đi lại nhiều nhất trong dịp Tết thường là ngày 28 âm lịch. Bến bố trí lực lượng bảo vệ hướng dẫn người dân đi xe nào là đúng tuyến để tránh tình trạng sang bán khách dọc đường.

Nếu có trường hợp hành khách bị bến xe làm khó, thu thêm tiền, đưa khách không đúng địa điểm, nhồi nhét,… thì hành khách có thể báo ngay cho bộ phận tiếp nhận của bến xe đó hoặc gọi đường dây nóng của Bến xe Miền Tây sẽ được giải quyết ngay.

Theo dự báo, lượng hành khách đi lại dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại các bến xe có thể tăng 2%-7% so với năm trước.

Tại Bến xe Miền Tây, ngày cao điểm (28 Tết) sẽ có trên 60.000 lượt hành khách. Tại Bến xe Miền Đông, ngày cao điểm (26 Tết) sẽ có khoảng 55.000 lượt hành khách. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.