TP.HCM: Kiểm sát chặt tin báo tố giác tội phạm

(PL)- Trưởng ban Nội chính đánh giá việc 13 cơ quan ký vào quy chế phối hợp sẽ hết tình trạng giấu án.

Chiều 12-1, tại TP.HCM, 13 cơ quan đã ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan liên quan trên địa bàn TP.

Kiểm sát chặt tin tố giác tội phạm

Theo quy chế, khi xác định vụ, việc, đơn thư có dấu hiệu tội phạm thì công an, VKS, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, bộ đội biên phòng giao cho các đơn vị trực thuộc tiến hành các hoạt động xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Các cơ quan tòa án, thanh tra, Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác khi tiếp nhận tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải chuyển ngay các tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho VKS cùng cấp để kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Trong quá trình giải quyết, các cơ quan có trách nhiệm trao đổi, cung cấp tài liệu để đảm bảo việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng thời hạn, trình tự, thủ tục luật định. Sau khi có kết quả giải quyết, đơn vị tiếp nhận cuối cùng phải thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời hạn ba ngày làm việc.

Nếu thấy cần, các cơ quan có văn bản đề nghị VKS, cơ quan điều tra cử cán bộ phối hợp phân loại, xử lý các tin tố giác, tin báo có dấu hiệu tội phạm hình sự. Trường hợp khẩn cấp, lãnh đạo cơ quan đề xuất có thể trao đổi bằng điện thoại, sau đó chuyển công văn...

Định kỳ sáu tháng và một năm, các đơn vị tổng hợp vụ việc đã thụ lý và kết quả giải quyết gửi đến VKSND TP.HCM để tổng hợp báo cáo liên ngành.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Thế Lưu phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TÁ LÂM

Sẽ bớt tình trạng giấu án

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Dương Ngọc Hải - Viện trưởng VKSND TP.HCM cho biết thời gian qua hoạt động giải quyết tin tố giác tội phạm chưa đạt yêu cầu, các cơ quan còn lúng túng do chưa có cơ chế phối hợp trao đổi thông tin. Quy chế sẽ đưa hoạt động tiếp nhận, giải quyết tin tố giác tội phạm đi vào nề nếp.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đề nghị cơ quan điều tra được tiếp cận, tham gia sớm vào khâu phân loại nội dung tin báo tố giác tội phạm để xác định dấu hiệu hình sự, đảm bảo giải quyết tin tốt hơn. “Cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin càng sớm thì việc giải quyết tin báo càng hiệu quả” - tướng Minh nói.

Ông Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho là lâu nay ý thức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, văn bản hướng dẫn thi hành chưa rõ ràng. Một số đơn vị có biểu hiện giấu cập nhật tin báo theo quy định hoặc đùn đẩy cho đơn vị khác thụ lý giải quyết vì thành tích thi đua nhưng chưa được kiểm tra, chấn chỉnh. “Trong điều kiện các văn bản hướng dẫn còn chồng chéo thì việc có quy chế phối hợp thực hiện nội dung này là yêu cầu cấp thiết” - ông Lưu nói.

Ông Lưu đề nghị trên cơ sở quy chế được ký kết, các đơn vị cần chủ động quán triệt đến cán bộ, công chức đơn vị mình nắm và thực hiện, rà soát các quy định để thực hiện tốt quy chế...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.