TP.HCM không phô trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM yêu cầu, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải nghiêm túc, không làm theo phong trào dẫn đến lãng phí nguồn lực và thiếu hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-11, Thành ủy TP.HCM sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động số 44 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11 về “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

TP.HCM không phô trương, lãng phí nguồn lực trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh-xây-dung-khong-gian-van-hoa-HO-CHI-MINH1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì buổi sơ kết. Ảnh: THANH THÙY

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sáng tạo của Đảng bộ TP

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại địa bàn là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ TP, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân TP, là động lực cho sự phát triển kinh tế TP”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

xây-dung-khong-gian-van-hoa-HO-CHI-MINH2.jpg
Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng nêu các nội dung nổi bật trong hoạt động xuất bản, ấn phẩm, hoạt động xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP trong thời gian qua đã thu hút đông đảo sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân TP.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các thiết chế văn hóa vật thể và phi vật thể được hình thành, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đến nay, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đã nỗ lực thực hiện hơn 4.580 mô hình, giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thiết thực, gần gũi, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, trở thành tài sản tinh thần, nét văn hóa đặc trưng của người dân TP.

Nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa được triển khai.

Dù vậy, ông Nguyễn Hồ Hải cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục.

Theo ông, tại một số đơn vị, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh chỉ đang dừng lại ở việc triển khai và xây dựng các mô hình không gian văn hóa vật thể nhưng chưa phát huy hết vai trò của không gian văn hóa phi vật thể.

Tiềm lực phát triển văn hóa và việc đầu tư cho các thiết chế văn hóa cơ sở chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế - xã hội… Cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa qua nhiều năm chưa được nâng cấp, mở rộng đúng quy chuẩn; các công trình, thiết chế văn hóa, các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác còn ít…

“Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, có nhiều điểm mới, gắn với các nhiệm vụ chính trị của TP. Vì vậy trong quá trình thực hiện cần chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhất là tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học,… để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra”- ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa TP và Di sản văn hóa Hồ Chí Minh

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị cần phát huy vai trò sáng tạo của báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật; giới thiệu các bài viết, công trình của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hình ảnh, hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lên các trang mạng xã hội và các trang tin điện tử.

TP.HCM không phô trương, lãng phí nguồn lực trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh-xay-dung-khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh (3).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu sớm triển khai số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa TP và Di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phải bảo đảm việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải nghiêm túc, không phô trương, hình thức, không làm theo phong trào dẫn đến lãng phí nguồn lực và thiếu hiệu quả. Có giải pháp phù hợp để huy động toàn bộ các lực lượng và nhân dân TP đồng lòng, tích cực tham gia và có thể thụ hưởng ngày càng nhiều các giá trị, lợi ích của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

"Phát huy mạnh mẽ giá trị của không gian văn hóa phi vật thể nhằm lan tỏa những giá trị vô cùng to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, nhân cách con người, các giá trị chân - thiện - mỹ, nhất là những tính cách đặc trưng của con người TP. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội hằng ngày, dần trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên trong lối sống, nếp nghĩ của người dân"- ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu.

Song song đó, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, làm nền tảng để TP phát triển nhanh và bền vững...

"Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội"- ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phân cấp, ủy quyền cho cơ sở việc quản lý, khai thác, sử dụng các nhà văn hóa, thiết chế văn hóa để tạo nguồn thu

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền cho biết, Thành ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn công tác này.

Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo sâu sát các sở, ngành, địa phương, đơn vị tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn TP.HCM đến năm 2035”.

Đồng thời, tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét việc phân cấp, ủy quyền cho UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức trong quản lý, khai thác, sử dụng các nhà văn hóa, thiết chế văn hóa cơ sở vào các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn, vừa tạo nguồn thu bổ sung cho các đơn vị phục vụ hoạt động văn hóa cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.