TP.HCM không bắn pháo hoa dịp lễ 30-4

(PLO)- Dự kiến 5 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30-4, tuy nhiên phút cuối, TP.HCM đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 26-4, tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không bắn pháo hoa tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

"Chúng ta sẽ không bắn pháo hoa ngày 30-4. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp 30-4 và 1-5 phải được đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh" - ông Phong nói.

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đề xuất bốn điểm bắn pháo hoa trong dịp lễ 30-4, gồm hai điểm tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

Hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút đêm 30-4. Kinh phí phục vụ cho việc bắn pháo hoa đều được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Sau đó, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết Sở này vừa đề xuất với UBND TP thêm điểm bắn pháo hoa thứ 5 tại Công viên ánh sáng thuộc dự án Vinhomes Grand park (phường Long Bình, TP Thủ Đức). Đây là điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Như vậy, trong dịp lễ này, nếu không thể xem bắn pháo hoa, thì mọi người có thể tham dự các sự kiện lễ 30-4 khác, như vào ngày 26-4 bắt đầu diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” tại Công viên Lam Sơn (quận 1).

Ngày 28-4 có các hoạt động như gặp gỡ các nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Cùng đó là Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TP.HCM.

Về các hoạt động nghệ thuật, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Trung tâm Ca nhạc nhẹ (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào đêm 29-4; chương trình biểu diễn nghi thức kèn đồng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào đêm 30-4...

Tại TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động giao lưu văn hóa, chăm lo cho đời sống sinh viên tại các khu ký túc xá, công nhân tại các khu chế xuất…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.