TP.HCM khen thưởng bổ sung các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia

(PLO)- Phát biểu tại buổi họp mặt các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia năm 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng thể loại điều tra đã làm nên thương hiệu của Báo Pháp Luật TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 7-11, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt và khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ quan báo chí thành phố đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023.

Tham dự và chủ trì buổi họp mặt có các ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo đoạt giải.

Thể loại điều tra đã làm nên thương hiệu của Báo Pháp luật TP.HCM
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao khen thưởng cho nhà báo Tự Sang và Võ Tùng. Ảnh: VD

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết năm nay các cơ quan báo chí tại TP.HCM có 8 tác phẩm đoạt các giải A, B và C Giải Báo chí Quốc gia.

Báo Pháp Luật TP.HCM có tác phẩm đoạt giải B thể loại điều tra của các nhà báo Tự Sang, Võ Tùng và Trần Ngọc.

“Loạt 4 bài điều tra gai góc thâm nhập đường dây mua bán thận tiền tỉ tại TP.HCM của Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B, thể loại điều tra cũng là thể loại đã làm nên thương hiệu của Báo Pháp luật TP.HCM” - ông Khuê nói thêm.

Báo Sài Gòn Giải Phóng có 2 tác phẩm đoạt giải C. Đó là loạt 5 bài: Ngành du lịch kêu cứu vì... thiếu “nhạc trưởng” của nhóm tác giả Bùi Thị Hồng (Thi Hồng), Trần Thị Thu Hà (Mai An), Nguyễn Quốc Bình (Quốc Bình), Nguyễn Tiến Thắng (Nguyễn Tiến), Mai Thị Xuân Quỳnh (Xuân Quỳnh); Loạt 3 bài: Trục lợi từ tội phạm chống phá Nhà nước của tác giả Phạm Hoài Nam (Hoài Nam). Báo Người Lao Động cũng đoạt giải B.

Riêng Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đoạt giải A với Phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước (2 tập) của Hãng phim Truyền hình TP.HCM TFS của nhóm tác giả: Ngô Quang Thịnh, Vũ Quang Lãm, Phạm Ngọc Lan, Trương Ngọc Dũng, Vũ Nguyễn Thành Khôi. Trung tâm Tin tức HTV đoạt Giải C với tác phẩm - Chương trình bình luận "Cạm bẫy mạng xã hội" (gồm 3 tập), mỗi tập 30 phút; phát sóng vào cuối tháng 12/2023....

Đợt này, TP.HCM khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả của các cơ quan báo chí thành phố đoạt Giải Báo chí Quốc gia với giá trị phần thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

Theo đó giải A là 50 triệu đồng, giải B 25 triệu đồng và giải C là 17,5 triệu đồng.

Phần thưởng góp phần ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả và nhằm cổ vũ tinh thần để đội ngũ làm báo TP không ngừng nỗ lực, sáng tạo, dấn thân, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan báo chí trong đầu tư thực hiện các đề tài để có những tác phẩm báo chí chất lượng.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định, Hội sẽ nghiên cứu tổ chức lớp bồi dưỡng để các nhà báo, nhất là nhà báo trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền của TP.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, ông Khuê mong mỏi nhà báo của các cơ quan báo chí TP tiếp tục xông pha, tham gia tích cực hơn vào những giải báo chí TP và Trung ương đang phát động để góp phần làm phong phú, đa dạng các giải báo chí hiện nay, cũng như khẳng định sự phát triển của báo chí TP.HCM.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt Giải Báo chí Quốc gia danh giá.

Tại Giải Báo chí quốc gia năm ngoái, các nhà báo Sang Grip (Tự Sang), Võ Thanh Tùng (Minh Hậu) đã đoạt giải C; năm 2021, nhà báo Tự Sang và Vũ Hội cũng đoạt giải C với thể loại điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.