TP.HCM khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo

(PLO)- Mô hình cột mốc ở vĩ độ 08, kinh độ 111, tượng trưng cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng được khánh thành tại TP.HCM.
Chiều 23-12, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành mô hình cột mốc ở vĩ độ 08, kinh độ 111, tượng trưng cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Mô hình này được đặt trong khuôn viên Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Đây là món quà được ông Lê Hồng Quân, kiều bào Angola chuyển từ Hà Nội vào để trao tặng cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Lê Hồng Quân từng có cơ hội được đi thăm Trường Sa, tận mắt nhìn thấy hình ảnh cột mốc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Ông cho biết việc thiết kế, thực hiện mô hình đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm bảo đảm đạt được độ chính xác nhất về cả thông tin và kỹ thuật, đặc biệt có thể phù hợp với nhiệt độ và thời tiết tại TP.HCM.
“Tôi mong muốn góp phần khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân. Với những người chưa có cơ hội ra thăm Trường Sa, họ đều có thể nhìn thấy cột mốc, nhìn thấy sự hy sinh xương máu, công sức để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” - ông Quân nói.

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tặng giấy khen cho ông Lê Hồng Quân (bên trái). Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết kiều bào dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới cũng đều đau đáu trong lòng tình yêu quê hương đất nước. Hình ảnh các chiến sĩ quân đội luôn chắc tay súng giữ vững biên cương, đất trời, biển đảo là hình ảnh đẹp, đã khắc sâu trong tâm hồn của những người Việt Nam xa xứ.

“Mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo được khánh thành tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM góp phần tô đậm thêm tình yêu của kiều bào đối với biển đảo quê hương, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” – ông Dũng nói.

Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, cho rằng mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo tại TP.HCM là biểu trưng của lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã trao tặng giấy khen nhằm cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của ông Lê Hồng Quân và các kiều bào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.