TP.HCM khẩn trương xây dựng các kế hoạch, kịch bản theo 2 giai đoạn

(PLO)- Quá trình xây dựng kế hoạch phục hồi hình tế, TP.HCM đều lấy ý kiến của các sở ngành liên quan, các cơ quan đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi về tình hình nghiên cứu xây dựng thẻ xanh COVID-19, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải, cho biết theo Quyết định 3204 ngày 1-9, UBND TP.HCM đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế.

Ông Phạm Đức Hải phát biểu tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Theo kế hoạch này, TP.HCM thành lập bốn tổ công tác gồm Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19; Tổ công tác an sinh xã hội; Tổ công tác phục hồi kinh tế và Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư.

Ông Phạm Đức Hải cho biết hiện nay bốn tổ công tác này đang khẩn trương xây dựng các kế hoạch, kịch bản theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 15-9 đến 31-12, giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo.

“Quá trình xây dựng kế hoạch, các Tổ công tác này đều lấy ý kiến các sở ngành liên quan, các cơ quan đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí…” - ông Hải nói đồng thời cho biết UBND TP sẽ hoàn chỉnh kế hoạch và ban hành chính thức.

Do vậy, ông Hải cho rằng trong thời gian này kế hoạch hiện đang ở dạng dự thảo, chứ chưa chính thức.

Ông Hải đề nghị báo chí không thông tin khi những thông tin đó còn ở dạng dự thảo. “Vì điều đó sẽ hết sức bất lợi. Nếu Sở đó trình mà nay mai UBND TP thay đổi thì tạo nên dư luận không tốt” - ông Hải nói và cho rằng phải nhìn toàn cục đến 15-9 xem tình hình chúng ta kiểm soát dịch đến đâu, tiêm vaccine như thế nào, xét nghiệm ra sao, cơ sở vật chất điều trị bệnh như thế nào mới quyết định được.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn sau ngày 15-9 với bảy chiến lược cụ thể.

Một trong những giải pháp mà Sở Y tế đề xuất là sau ngày 15-9 giãn cách xã hội gắn liền với “thẻ xanh COVID”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.