TP.HCM: Khai mạc triển lãm '55 năm Lịch sử khắc ghi Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968'

(PLO)- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có tầm vóc lớn, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1 Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm “55 năm Lịch sử khắc ghi Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Các lãnh đạo tham dự Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh:VT

Các lãnh đạo tham dự Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh:VT

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM ôn lại cách đây 55 năm, vào đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

“Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có tầm vóc lớn lao, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược quyết định trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta”- Ông Thuận phát biểu.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh:VT

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh:VT

Dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất đặt ra, song cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 thực sự là đòn sấm sét làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ và thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới.

Điều này buộc Chính phủ Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tấn công tiếp theo mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm được tổ chức tại ba địa điểm Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện công viên Chi Lăng) và Hội trường Thống Nhất từ ngày 4-1-2023 đến ngày 15-1-2023.

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: VT

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: VT

Tại Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi và Hội trường Thống nhất, BTC trưng bày ở mỗi điểm 80 hình ảnh với chủ đề “Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Lịch sử khắc ghi”.

Triển lãm thể hiện khí thế chiến đấu của quân và dân ta từ Chiến dịch giải phóng Nậm Bạc (Thượng Lào) đến những cuộc tiến công diễn ra ở rộng khắp miền Trung và miền Nam trong những ngày Tổng tiến công mùa Xuân 1968.

Cùng với đó là sự động viên sức người, sức của hậu phương lớn miền Bắc nhằm chi viện cho chiến trường lớn miền Nam vì mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo TP cùng các lão thành Cách mạng tham quan triển lãm. Ảnh: VT

Lãnh đạo TP cùng các lão thành Cách mạng tham quan triển lãm. Ảnh: VT

Cùng thời điểm, tại đường Đồng Khởi (khu vực đối diện Công viên Chi Lăng), BTC cũng trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề “Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định – Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

55 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vang vọng trong lòng nhân dân. Ảnh: VT

55 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vang vọng trong lòng nhân dân. Ảnh: VT

Cựu chiến binh Mai Văn Xuân (trái) cùng đồng đội xúc động nhìn những bức ảnh. Ảnh: VT

Cựu chiến binh Mai Văn Xuân (trái) cùng đồng đội xúc động nhìn những bức ảnh. Ảnh: VT

Đến tham dự khai mạc triển lãm, cựu chiến binh Mai Văn Xuân cùng đồng đội xúc động khi nhìn lại những bức ảnh.

“Khi nhìn lại những bức ảnh này tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào, kí ức năm xưa như sống dậy trong tôi. Ngày trước tôi chỉ mới 11 tuổi nhưng nhớ rất rõ con đường chỗ này đi rất khó khăn mà tinh thần chiến đấu của bộ đội ta rất cao không gì có thể cản trở được. Tôi rất biết ơn những phóng viên hiện trường, nhờ họ mà đã lưu giữ những bức ảnh quý giá như vậy cho thế hệ sau”- Ông Xuân kể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.