TP.HCM kết nối 3.200 việc làm cho công nhân công ty PouYuen

(PLO)- TP.HCM lên phương án hỗ trợ cho khoảng 2.500 người lao động không được công ty PouYuen tái ký hợp đồng trong tháng 3 này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin được ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cung cấp trong buổi họp báo định kỳ hàng tuần cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM, chiều 23-2.

TP.HCM kết nối 3.200 việc làm cho công nhân công ty PouYuen ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thông tin về sự việc công ty PouYuen cắt giảm lao động. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước thông tin công ty PouYuen cắt giảm lao động, đại diện ngành lao động TP thông tin chính thức sau khi làm việc với công ty PouYuen và Liên đoàn lao động TP, trong tháng 3 công ty sẽ không tái ký hợp đồng lao động khoảng 2.500 người.

Số còn lại sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động cho đến cuối năm 2023.

“Trong quá trình này, Sở sẽ theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan lao động quận Bình Tân, cơ quan chức năng để xử lý kịp thời” - ông Lâm cho biết.

Với 2.500 lao động không được tái ký hợp đồng lao động, phía Sở đã có phương án để hỗ trợ người lao động.

Cụ thể, Sở đã giao Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP tổ chức một tổ xử lý trực tiếp các vấn đề, tư vấn cho người lao động khi công ty cắt giảm lao động.

Cùng đó, trung tâm này đã tìm kiếm 15 doanh nghiệp có ngành nghề tương đồng với công ty Pouyuen để tư vấn, giới thiệu, tạo việc làm mới cho người lao động.

Sở LĐ-TB&XH cũng đã trao đổi với ngành lao động, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Long An và Tiền Giang - là hai địa bàn có xe đưa đón công nhân, để cùng phối hợp giới thiệu việc làm cho người lao động, tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương.

Trong năm 2023, Trung tâm dịch vụ việc làm TP cùng các đơn vị cũng sẽ tổ chức 120 sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến để kết nối cung-cầu lao động.

Ngay trong sáng ngày mai (24-2), Công an TP.HCM cùng Sở LĐ-TB&XH sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm, tư vấn học nghề cho hạ sĩ quan nghĩa vụ để chuẩn bị xuất ngũ của Công an TP. Cuối tháng 3, sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Ngành lao động TP cũng sẽ họp bàn với một số đơn vị lữ hành trên địa bàn TP để tổ chức các chuyên đề việc làm về ngành du lịch tại TP.HCM.

Về chế độ hỗ trợ cho người lao động thôi việc mà công đoàn cơ sở đề nghị phía công ty chi trả cho toàn bộ thời gian công nhân lao động làm việc tại công ty, mỗi năm 1 tháng tiền lương tương tự như năm 2020, Ban giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam vẫn đang chờ ý kiến quyết định cuối cùng từ lãnh đạo Tập đoàn quốc tế PouYuen Đài Loan.

Ông Nguyễn Văn Lâm cũng nói hiện chưa nhận được phản hồi về đề nghị này từ Tập đoàn quốc tế PouYuen Đài Loan.

Trước đó, do gặp khó khăn về đơn hàng, trong tháng 2, Công ty TNHH PouYuen, với khoảng 50.500 lao động, cắt giảm hơn 2.000 công nhân. Công ty đã cố gắng sắp xếp nhưng không thể đảm bảo công việc cho số lượng lớn lao động bị ảnh hưởng, đơn hàng sắp tới cũng không dự báo được.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu hỗ trợ lao động mất việc

Cũng trong chiều 23-2 Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về tình hình lao động, việc làm tại Công ty PouYuen Việt Nam.

Để hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định tình hình việc làm, đời sống người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với LĐLĐ TP, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, và các cơ quan liên quan chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm của Công ty PouYuen Việt Nam.

Qua đó, kịp thời có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động và giải quyết các chế độ, chính sách đối với những lao động bị cắt giảm theo đúng quy định và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.