TP.HCM kéo giảm sâu tội phạm xâm phạm sở hữu trong 6 tháng đầu năm 2024

(PLO)- Theo đại diện Công an TP.HCM, trong 6 tháng qua TP.HCM kéo giảm sâu tội phạm xâm phạm sở hữu, tỉ lệ điều tra khám phá án cướp giật, tăng 21,94%; án trộm cắp tài sản tăng 17,2%...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM (CATP), đã có thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự sáu tháng đầu năm 2024.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định trong sáu tháng đầu năm, CATP đã hoàn thành các kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Đặc biệt, công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm được tập trung đẩy mạnh, tội phạm xâm phạm sở hữu được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (xảy ra 1.767 vụ, giảm 327 vụ so với cùng kỳ, tương ứng 11,83%).

Công an TP.HCM nói về tình hình xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế
Thượng tá Lê Mạnh Hà, tội phạm xâm phạm sở hữu ở TP.HCM được kéo giảm sâu so với cùng kỳ. Ảnh: THUẬN VĂN

Tỉ lệ điều tra khám phá án cướp giật, trộm cắp tài sản được nâng lên rõ rệt. Trong đó, cướp giật khám phá đạt 93,7%, tăng 21,94%; án trộm cắp tài sản khám phá 70,32%, tăng 17,2%.

CATP cũng duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng 363; chiến dịch bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định; công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền tập huấn kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng...

Trong sáu tháng cuối năm, ông Hà cho biết CATP sẽ tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ để hoàn thành Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Trọng tâm là nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM..., phối hợp với Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các địa phương triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, CATP đặt mục tiêu đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kết hợp thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, tư pháp, nghiên cứu khoa học...

Trong sáu tháng đầu năm, TP.HCM xảy ra 2.719 vụ phạm pháp hình sự làm chết 40 người, bị thương 215 người, tài sản thiệt hại khoảng 832,48 tỉ đồng, so với cùng kỳ giảm 2,37%.

Trong đó, nổi lên các vụ việc lừa đảo có sử dụng công nghệ cao, CATP ghi nhận đã xảy ra 306 vụ. Cụ thể, tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ yếu sử dụng công nghệ gọi điện thoại bằng tổng đài ảo VOIP qua mạng internet để lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng, cho vay tín chấp ngân hàng, lập sàn giao dịch mua bán vàng, chứng khoán, góp vốn đầu tư ...

Ngoài ra, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp. CATP đã xác minh, khởi tố 177 vụ/315 bị can; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế gần 12,2 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm trên 11,4 tỉ đồng.

Cạnh đó, tình hình tội phạm về ma túy được CATP quan tâm tập trung nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý. Trong đó đáng chú ý hành vi mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong cơ cấu tội phạm (41%); hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm tỉ lệ khoảng 25%.

Về tình hình trật tự - an toàn giao thông, CATP đã phát hiện và xử lý 354.670 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tăng gần 30.000 trường hợp so với cùng kỳ.

Trong đó, xử lý 41.540 trường hợp vi phạm tốc độ; 87.919 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy… Tổ chức ra quân kiểm tra hơn 400 lượt cơ sở nghi vấn hoạt động "độ xe", sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng phục vụ "độ xe", qua đó đã xử lý 173 trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.