TP.HCM: In thẻ cử tri phù hợp với chức năng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) để phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031 vừa có ý kiến về việc in thẻ cử tri, chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa bàn.

Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) để phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo, lãnh đạo Công an cấp xã tăng cường phối hợp với Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương rà soát thông tin cử tri, chuẩn hóa thông tin để làm cơ sở thực hiện in thẻ cử tri, đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý.

TP.HCM: In thẻ cử tri phù hợp với chức năng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư-the-cu-tri-bau-cu-tphcm.jpg
Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM chỉ đạo công an cấp xã thực hiện in, bàn giao thẻ cử tri để Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã cấp phát thẻ cử tri đảm bảo thực hiện hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 10-3. Ảnh: Trang thông tin bầu cử TP.HCM

Do giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) cần thực hiện quản lý chặt chẽ tránh trường hợp cấp phát và sử dụng sai quy định, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Công an TP.HCM chuyển giấy màu in thẻ cử tri về Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã để bàn giao cho Công an cấp xã in.

Công an TP.HCM chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện in thẻ cử tri và bàn giao thẻ cử tri để Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã ký, đóng dấu, cấp phát thẻ cử tri đảm bảo thực hiện hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 10-3.

UBND cấp xã phối hợp với Công an cấp xã căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện in thẻ cử tri theo dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn với khoảng 5.000 cử tri, việc in thẻ cử tri đã thực hiện xong trong ngày 21-2 để chuẩn bị cho việc bầu cử sớm, sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng 26-2.

Trước đó, ngày 16-2, Công an TP.HCM có Công văn trao đổi về việc in thẻ cử tri, phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; trong đó, thông tin về chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư: “Ngày 12-2-2026, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an triển khai chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, chức năng này được xây dựng theo hướng in thẻ cử tri trực tiếp từ phôi trắng (giấy trống không in chữ) và Công an xã có thể dễ dàng thao tác, hạn chế tối đa phát sinh lỗi kỹ thuật văn bản, thời gian in thẻ nhanh…”.

Đồng thời, Công an TP.HCM đề xuất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) để phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.