TP.HCM: Huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển

(PL)- Chiều 13-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với Sở Tài chính TP để phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của sở này.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn TP là 399.125 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 272.325 tỉ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm ngoái. Tổng chi ngân sách địa phương là 88.870 tỉ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ này, trong năm nay Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách nhà nước; triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Sở Tài chính cũng sẽ tăng cường khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu các giải pháp chống thất thu ngân sách, đề xuất phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nội dung, đề án liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, tạo động lực để thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững. Cũng như thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND TP thông qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Tài chính trong năm nay chọn một số công việc về cải cách hành chính và xác định rõ có những loại công việc phải tập trung thực hiện quyết liệt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND TP thực hiện một cách hiệu quả. Cùng với đó, tính toán phương án để kiến nghị trung ương về tỉ lệ điều tiết ngân sách nhà nước cho TP nhằm tạo động lực cho quá trình phát triển của TP.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu Sở Tài chính cần tập trung huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, tập trung công tác giải ngân đầu tư công đúng tiến độ; tính toán nguồn cung vốn của thị trường chứng khoán phục vụ sản xuất. Ngoài ra, có giải pháp xử lý nợ công hiệu quả; quản lý tài sản công, trong đó xây dựng phần mềm quản lý nhà, đất công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.