TP.HCM: Hội đồng trợ giúp pháp lý tham gia hàng trăm vụ

(PLO)- Nhiều hoạt động mang tính đột phá của Hội đồng như hướng dẫn, giải thích quyền được TGPL cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo tại các buồng tạm giam, tạm giữ ở 24 quận, huyện…  

Chiều 16-1, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tại TP.HCM họp tổng kết và triển khai công tác năm 2018.

Hội đồng gồm các thành viên đại diện VKSND TP, TAND TP, CATP, Bộ Tư lệnh quân khu 7, Sở Tài chính... do ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM làm chủ tịch hội đồng.

TP.HCM: Hội đồng trợ giúp pháp lý tham gia hàng trăm vụ ảnh 1

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại TP.HCM tổng kết hoạt động năm 2017

Tại buổi này, tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại TP.HCM (gọi tắt là Hội đồng) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2018.

Các thành viên hội đồng đều đánh giá cao kết quả mà Hội đồng đã đạt được trong năm 2017, trong đó có nhiều hoạt động mang tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng như: Tổ chức, hướng dẫn, giải thích quyền được TGPL cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo tại các buồng tạm giam, tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra 24 quận, huyện…

VKS hai cấp đã thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng đúng quy định pháp luật, TAND TP phối hợp thường xuyên với Trung tâm TGPL duy trì tốt hoạt động tại phòng tiếp nhận và tư vấn trực thuộc Trung tâm này đặt tại trụ sở của TAND TP.HCM…

Năm 2017, Trung tâm TGPL nhà nước (thuộc Sở Tư pháp TP.HCM) thực hiện 368 vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng (giảm 94 vụ việc so với năm 2016). Cụ thể: TGPL vụ án hình sự: 311 người (83,3% đối tượng là người chưa thành niên; 16,7% đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và diện khác). Trung tâm cũng TGPL cho 57 đối tượng là người nghèo, diện chính sách trong các vụ án dân sự, hành chính. Trong đó, có chín vụ hành chính (100% đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng).

Tất cả trường hợp nói trên, Trung tâm TGPL đã chủ động xem xét, xác minh đối tượng và ra quyết định cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các đương sự khác theo đúng quy định của pháp luật và pháp luật về TGPL.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng lưu ý tổ giúp việc tập hợp các ý kiến đưa vào nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2018. "Đặc biệt chú ý TGPL cho những người yếu thế, người nghèo, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến họ" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.