TP.HCM hoàn trả 255 tỉ đồng cho 16 quận

(PLO)- TP.HCM hoàn trả 255 tỉ đồng cho 16 quận để tăng tính chủ động trong công tác điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khoá X đồng ý thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023.

Trong đó, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên giữa các lĩnh vực đối với kinh phí điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các quận.

TP.HCM quyết định chuyển lại cho 16 quận 255 tỉ đồng. Ảnh: LÊ THOA

TP.HCM quyết định chuyển lại cho 16 quận 255 tỉ đồng. Ảnh: LÊ THOA

Khi thực hiện chính quyền đô thị từ năm 2021, 16 quận không còn là một cấp ngân sách nên các khoản kết dư ngân sách và dự phòng ngân sách phải chuyển về TP.

Điều này ảnh hưởng đến sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của địa phương và là vấn đề được nhiều cấp quận, huyện nêu ra qua các buổi giám sát, sơ kết một năm thực hiện chính quyền đô thị.

Lãnh đạo các quận đề nghị Sở Tài chính sớm tham mưu UBND TP.HCM hoàn trả lại để địa phương thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Nay, TP.HCM quyết định chuyển lại cho 16 quận.

Đồng ý với chủ trương này, HĐND TP.HCM bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho UBND các quận từ số thu các quận đã chuyển về ngân sách TP hơn 255 tỉ đồng.

Trong đó, quận 11 được bổ sung nhiều nhất với gần 43 tỉ đồng, kế đến là quận 1 với hơn 41 tỉ đồng; sau đó là quận Gò Vấp với gần 33 tỉ đồng. Quận 6 được bổ sung hơn 25 tỉ đồng; quận Tân Phú gần 25 tỉ đồng; quận Bình Tân 21 tỉ đồng; quận 12 là 17 tỉ đồng…

Ngoài chi bổ sung cho 16 quận, HĐND TP.HCM cũng giảm dự toán chi thường xuyên của năm huyện và UBND TP Thủ Đức do thay đổi biên chế và giảm dự toán kinh phí miễn, giảm học phí lĩnh vực giáo dục - đào tạo với số tiền 20 tỉ đồng.

Đồng thời, giảm dự toán chi thường xuyên của các sở, ban, ngành và UBND các quận do thay đổi biên chế và giảm dự toán kinh phí miễn, giảm học phí lĩnh vực giáo dục - đào tạo hơn 69 tỉ đồng.

TP.HCM giảm dự toán theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước gần 16 triệu đồng; giảm dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Công an TP.HCM gần 56 tỉ đồng; tăng dự toán chi thu nhập tăng thêm của Sở GTVT hơn 8,5 tỉ đồng.

TP.HCM cũng phân bổ dự toán năm 2023 chi hỗ trợ Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng hơn 148 tỉ đồng từ nguồn chi sự nghiệp khác ngân sách TP năm 2023.

Nêu ý kiến, Bí thư quận 1 Tô Thị Bích Châu cho biết dự thảo nghị quyết bổ sung cho quận là 41 tỉ đồng nhưng không có khoản chi quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

Bà Châu đề nghị UBND TP.HCM sớm bổ sung khoản này để quận hoàn trả cho các đơn vị lực lượng vũ trang. Bởi cuối năm 2022, quận 1 được giao diễn tập điểm về an ninh quốc phòng, dù công việc này không có trong dự toán năm nhưng vì nhiệm vụ chính trị nên quận vẫn phải thực hiện.

Trả lời, Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh cho biết thực hiện chính quyền đô thị, các quận chỉ là một cấp dự toán, kinh phí được bố trí theo 13 khoản chi. Khi có nhu cầu đột xuất thì phải thông qua HĐND TP.HCM mới bổ sung được.

Cũng theo ông Minh, khi Nghị quyết 98 của Quốc hội có hiệu lực, cho phép bổ sung 2 - 4% dự toán để các quận tự chủ hơn. Khi đó, Sở sẽ đưa khoản chi này vào kỳ họp chuyên đề tháng 9-2023, trình HĐND TP.HCM thông qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.