TP.HCM: Hoàn thành 1.000 phòng học là tiêu chí đánh giá cán bộ năm 2026

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027”.

Theo UBND TP.HCM, dự kiến năm 2026, thành phố có khoảng 70 dự án trường học gồm 66 trường công lập và 4 trường ngoài công lập với 1.251 phòng học được xây mới. Tổng kinh phí đầu tư hơn 2,6 triệu tỉ đồng, tiến độ đầu tư kéo dài đến hết tháng 12-2026.

1.000-phong-hoc-DH-nquyen.jpg
Công trình Trường THPT Hoàng Thế Thiện dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. ẢNH: ĐH

Trong đó, trước ngày 5-7, có 48 dự án dự kiến hoàn thành gồm 907 phòng học được xây dựng mới, 699 phòng học được tăng thêm với tổng kinh phí khoảng 3.696 tỉ đồng. Sau ngày 5-9, có 22 dự án dự kiến hoàn thành gồm 344 phòng học xây mới, 311 phòng học tăng thêm với tổng kinh phí khoảng 2.568 tỉ đồng.

Tiêu chí để đánh giá đảng viên, cán bộ

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP.HCM nhấn mạnh phải áp dụng tinh thần "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "Vượt nắng thắng mưa", "Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp". Các đơn vị thực hiện “6 rõ” nhằm hoàn thành 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng.

“Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt. Kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của từng đơn vị”, kế hoạch nêu rõ.

Đặc biệt, UBND TP.HCM phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” gắn với chào mừng kỷ niệm 30-4 và Quốc khánh 2-9. Mục tiêu là sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026 - 2027.

UBND TP.HCM yêu cầu từ nay đến trước tháng 9-2025, lãnh đạo địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có. Thành phố tạm thời chuyển đổi công năng các phòng chức năng thành phòng học hoặc xây dựng phòng học tạm nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Lãnh đạo các địa phương có trách nhiệm rà soát dự án nhà ở có hạng mục giáo dục, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện xây dựng đồng bộ với tiến độ hạng mục nhà ở. Các công trình hoàn thành trước ngày 5-9 sẽ được gắn biển chào mừng kỷ niệm 50 năm TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND TP.HCM cũng sẽ biểu dương đơn vị vượt tiến độ, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu yếu kém và người đứng đầu địa phương nếu xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Bố trí kịp thời nguồn vốn, rút ngắn thời gian thẩm định

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND TP bố trí kịp thời nguồn vốn cho các dự án xây dựng phòng học. Thành phố ưu tiên giải ngân đối với các dự án hoàn thành trước ngày 5-9. Sở Tài chính cũng nghiên cứu cơ chế tạm ứng linh hoạt, không để xảy ra tình trạng ách tắc dòng tiền làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế xây dựng, ưu tiên giải quyết nhanh các hồ sơ thuộc kế hoạch “150 ngày đêm”. Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra năng lực nhà thầu, kiên quyết xử lý, thay thế đơn vị thi công chậm tiến độ.

Chủ đầu tư tổ chức thi công theo phương thức tăng tốc, huy động hợp lý nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục. Thành phố yêu cầu rút ngắn 30% đến 50% quy trình thủ tục thực hiện các khâu thiết kế, thẩm định, đấu thầu nhằm bảo đảm tiến độ.

Song song đó, các đơn vị ứng dụng công nghệ trong quản lý như nhật ký điện tử, camera giám sát công trường nhằm bảo đảm công khai, minh bạch. Chủ đầu tư quản lý chặt việc thực hiện hợp đồng, kiên quyết áp dụng chế tài đối với các trường hợp vi phạm.

Theo UBND TP.HCM, sau sắp xếp, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Toàn TP có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó có 2.113 trường công lập, 1.325 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh toàn hệ thống hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.

Mặc dù mạng lưới trường lớp của TP.HCM có quy mô lớn nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.