TP.HCM hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh

(PLO)- HĐND TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi đang thường trú và sinh sống thực tế tại TP, nếu chưa được hưởng hỗ trợ theo các chính sách khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14-11, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi đang thường trú và sinh sống thực tế tại TP, nếu chưa được hưởng hỗ trợ theo các chính sách khác.

Với nhóm học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cả hệ công lập và ngoài công lập, TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT, bên cạnh mức hỗ trợ tối thiểu 50% từ ngân sách Trung ương theo Luật BHYT.

Dự kiến, chính sách sẽ áp dụng cho hơn 2,56 triệu người, với tổng kinh phí khoảng 1.953 tỷ đồng mỗi năm.

TP.HCM hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên-bao-hiem-y-te-nghi-quyet-HDND-TPHCM (2).jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung về an sinh xã hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Trình bày tờ trình trước đó, UBND TP.HCM cho biết đây là bước triển khai nhằm thống nhất chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết vì sau khi sáp nhập, các chính sách hỗ trợ BHYT của ba địa phương có sự khác biệt lớn.

Trong khi TP.HCM trước đây hỗ trợ có điều kiện (theo chuẩn nghèo đa chiều), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 tuổi; Bình Dương (trước đây) lại có chính sách riêng cho người cao tuổi 70-79 tuổi và học sinh vùng khó khăn. Việc hợp nhất địa giới hành chính buộc TP phải thiết kế chính sách chung, đảm bảo công bằng, thống nhất và phù hợp khả năng ngân sách.

Ngoài ra, TP cũng nhấn mạnh yêu cầu thực tiễn khi tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố sau sáp nhập mới đạt 83,15% (tính đến 30-9-2025), thấp hơn chỉ tiêu quốc gia. Trong khi đó, vẫn còn nhóm học sinh và người cao tuổi khó khăn chưa tham gia BHYT dù đã được hỗ trợ một phần. Việc bổ sung mức hỗ trợ được đánh giá là cần thiết để giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng cường bảo vệ sức khỏe cho nhóm dễ tổn thương và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Với chính sách này,TP.HCM kỳ vọng tạo nền tảng an sinh bền vững, củng cố niềm tin người dân trong giai đoạn chuyển đổi sau sáp nhập và góp phần tiến tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.

Hỗ trợ người bệnh đang điều trị tại 4 bệnh viện

HĐND TP cũng thống nhất mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho người bệnh đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế gồm: Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Phong Bến Sắn.

Mức hỗ trợ cụ thể: 85.000 đồng/ngày/người đối với bệnh nhân phong tại Bệnh viện Bến Sắn; 170.000 đồng/ngày/người đối với người bệnh HIV/AIDS, lao kháng thuốc tại Bệnh viện Nhân Ái và bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại hai bệnh viện chuyên khoa; 255.000 đồng/ngày/người tiền ăn bổ sung vào các ngày lễ, tết.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 94,29 tỷ đồng/năm, tăng hơn 82 tỷ đồng so với mức đang áp dụng.

Cạnh đó, các đại biểu HĐND TP cũng thông qua chính sách hỗ trợ điều dưỡng, tham quan, về nguồn cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

TP.HCM sẽ hỗ trợ chi phí đưa đón, bao gồm thuê xe hoặc vé máy bay hạng phổ thông; chi phí ăn uống tối đa 180.000 đồng/người/buổi (không quá 3 buổi/ngày); và chi phí lưu trú theo hóa đơn thực tế, tối đa 2 triệu đồng/phòng/ngày tại các thành phố trực thuộc Trung ương và 1,8 triệu đồng/phòng/ngày tại các tỉnh (tiêu chuẩn 2 người/phòng). Mỗi người chỉ được hưởng 1 lần/năm, không trùng với hoạt động do Trung ương hoặc thành phố tổ chức. Tổng kinh phí dự kiến triển khai là 12,38 tỷ đồng, đảm bảo trong khả năng ngân sách địa phương.

Đây là chính sách nhằm thống nhất trên địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính và đáp ứng yêu cầu chăm lo tốt hơn cho hơn 350.000 hồ sơ người có công mà TP.HCM đang quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.