TP.HCM: Hàng quán bán 'take away' trong mùa COVID-19

(PLO)- Hình thức phục vụ cho khách mang đi được nhiều điểm kinh doanh lựa chọn sau khi TP.HCM có thông báo tạm ngưng các tụ điểm vui chơi, giải trí, hàng ăn...

Một ngày sau khi UBND TP.HCM có thông báo khẩn về việc tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trínhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên), cơ sở làm đẹp, uốn tóc…, các cơ sở kinh doanh tại vùng ven TP.HCM đã nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều nơi chuyển sang hình thức bán mang đi, và chỉ bán tại quán tối đa 30 khách. 

Ghi nhận tại khu vực quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cho thấy các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê có công suất phục vụ trên 30 người đã gắn bảng thông báo ngừng hoạt động đến ngày 31-3.

Tại quận 2, một loạt các quán ăn lớn trên đường Song Hành xa lộ Hà Nội đã đóng cửa nghỉ. Một vài quán thu gọn, chuyển đổi hình thức kinh doanh theo “take away”, hay chỉ phục vụ tại chỗ cho 30 người. Những quán ăn có quy mô nhỏ hơn vẫn bán bình thường.

Một quán phở trên đường Song Hành xa lộ Hà Nội đã dẹp bớt bàn ghế để bán đủ cho 30 người. Quán cũng thông báo: "Chúng tôi chỉ phục vụ tối đa 30 khách cho đến hết ngày 31-3-2020". Kèm theo bên dưới là dòng chữ: "Quán vẫn phục vụ mang về bình thường". Ảnh: THANH TUYỀN

Cách đó không xa, một hàng quán nhỏ bán thức ăn vẫn hoạt động nhưng khách không đông. Quán này vẫn để biển phục vụ cho khách mang đi. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại khu vực quận 9 và quận Thủ Đức, các cửa hàng bán quần áo nhỏ vẫn mở cửa bình thường. Riêng các điểm kinh doanh hàng ăn, quán cà phê cũng đã thông báo ngưng hoạt động.

Chủ một quán ăn ở quận 9 vừa treo biển chỉ phục vụ cho khách mang đi, vừa nói: “Thành phố có chủ trương rồi thì mình làm theo thôi. Mùa dịch này đông người thì không tốt nên chúng tôi chỉ bán cho khách mang đi chứ không tiếp khách tại quán”.

Tuyến đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức), nơi có nhiều quán cà phê, quán ăn lớn nay đã đóng cửa im lìm. Tuyến phố này cũng đã vắng hơn so với mọi ngày. 

Chủ quán Dê núi Ninh Bình nằm gần UBND quận 9 treo biển thông báo "Có bán mang về, giao hàng tận nơi". Chủ quán cho biết ông chọn hình thức kinh doanh này là để cầm cự trong mùa dịch. Ảnh: THANH TUYỀN

Quán Biển Xanh, một quán ăn lớn trên đường Phan Chu Trinh (quận 9), cũng đã đóng cửa im lìm từ hôm qua. Nhân viên quán cho hay cả ngày nay quán đã dọn dẹp và xử lý xong nguyên vật liệu, thức uống để không bị dồn ứ lại. Ảnh: THANH TUYỀN

Một cửa hàng cắt tóc, làm nail cũng dán thông báo nghỉ trên đường Đặng Văn Bi. Ảnh: THANH TUYỀN

Highlands Coffee nằm trên đường Đặng Văn Bi đã đóng cửa từ ngày 17-3. Cửa hàng cà phê này cũng thông báo khách có nhu cầu thì gọi điện để nhân viên quán mang đến tận nơi. Ảnh: THANH TUYỀN

Một tiệm bán phở trên đường Đặng Văn Bi cũng dán bảng thông báo bán mang đi. Ảnh: THANH TUYỀN

Quán Bò tơ Củ Chi (đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức), với công suất phục vụ lên đến cả trăm khách đóng cửa. Ảnh: THANH TUYỀN 

Quán Bia Tuyết treo khẩu hiệu ngừng hoạt động với chủ trương: "An toàn của khách hàng là trên hết!". Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ một quán cà phê cho biết họ chọn hình thức thu nhỏ quy mô hoạt động để cầm cự trong mùa dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.