TP.HCM: Hàng loạt chung cư đã hoạt động dù chưa được nghiệm thu PCCC

(PLO)- Trên địa bàn TP.HCM còn tồn tại 25 công trình, hạng mục công trình nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, cho dân vào ở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-6, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin các vấn đề liên quan phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các nhà chung cư trên địa bàn TP.

Ông Hà cho hay, trên địa bàn TP còn tồn tại 25 công trình, hạng mục công trình nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: TTBC

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: TTBC

Trong đó có chung cư Nguyễn Quyền (quận Bình Tân) hiện nay còn những tồn tại, khó khăn dẫn đến chưa thể giải quyết triệt để việc chưa nghiệm thu về PCCC mà vẫn đưa vào hoạt động từ năm 2013.

Theo ông Hà, chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền là Công ty TNHH Nguyễn Quyền tự ý đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về xây dựng, về PCCC. Chủ đầu tư này còn cố tình chây ì, né tránh không tổ chức khắc phục bất kỳ tồn tại, thiếu sót nào về PCCC, về xây dựng đã được cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, kiến nghị.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng nhiều lần không hợp tác, phối hợp làm việc với các đoàn kiểm tra khi có lịch, thông báo; không hợp tác, phối hợp trong công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không chấp hành các quyết định xử lý, quyết định đình chỉ của cơ quan quản lý nhà nước.

Hình ảnh chung cư Nguyễn Quyền. Ảnh: CTV
Hình ảnh chung cư Nguyễn Quyền. Ảnh: CTV

Chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền cũng không hợp tác trong công tác khảo sát khắc phục các tồn tại, thiếu sót của các hạng mục, hệ thống PCCC; không thành lập lực lượng PCCC tại chỗ, không lập đầy đủ hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi trách nhiệm quản lý,...

“Không chỉ riêng chung cư Nguyễn Quyền mà đối với các chung cư khác trên địa bàn TP còn tồn tại các vi phạm, quy định về PCCC hoặc chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, Công an TP sẽ thực hiện có hiệu quả các biện pháp xử lý triệt để” - Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Theo đó, Công an TP đã tham mưu đề xuất UBND TP có biện pháp chế tài và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót để hoàn tất thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Đối với các cơ sở công trình đã được kiểm tra kiến nghị và xử phạt nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

“Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định. Lập danh sách các chủ đầu tư cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần, đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị nhưng cố tình không khắc phục lên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, trang thông tin điện tử để người dân theo dõi, giám sát” - ông Hà nêu giải pháp.

Đối với các chủ đầu tư còn cố tình vi phạm các quy định pháp luật về PCCC, đưa các chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC vào hoạt động, có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản thì tiến hành việc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.