TP.HCM: Hạn chế tối đa sai sót, không bỏ sót cử tri trong kỳ bầu cử sắp tới

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Công an TP chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã thực hiện lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn hóa thông tin cử tri nhằm đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa có công văn để nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về việc lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành việc in và phát thẻ cử tri trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 12-3, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Công an TP, Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương báo cáo công tác rà soát việc lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri.

bau-cu-tp.hcm-kly.jpeg
Cử tri phường Tam Thắng, TP.HCM tham gia bầu cử sớm vào ngày 26-2. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Cụ thể, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Công an TP chỉ đạo công an cấp xã trong việc phối hợp với Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn hóa thông tin cử tri nhằm đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý. Việc tổ chức in thẻ cử tri và bàn giao thẻ cử tri để UBND cấp xã ký, đóng dấu, cấp phát thẻ cử tri.

Đồng thời, rà soát, báo cáo cụ thể về số liệu cử tri của 168 đơn vị hành chính cấp xã từ phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến ngày 25-2.

Công an TP cũng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri, in thẻ cử tri tại một số địa phương.

Kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình lập, rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri; in thẻ cử tri và đề xuất các phương án giải quyết.

Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã báo cáo công tác phối hợp với công an cấp xã trong quá trình lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn hóa thông tin cử tri và thực hiện in thẻ cử tri.

Rà soát, báo cáo tổng số khu vực bỏ phiếu và số liệu cử tri của địa phương tính đến ngày 25-2 cũng như các điều kiện, cơ sở vật chất để đảm bảo công tác in thẻ cử tri.

Hiện nay, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP và Công an TP đã chuyển giấy màu in thẻ cử tri đến Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã.

Ủy ban bầu cử TP đề nghị Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với Công an xã thống kê, rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, thông tin cử tri trước khi in thẻ cử tri, nhằm hạn chế tối đa sai sót và đảm bảo không bỏ sót cử tri.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.