TP.HCM ghi nhận di chứng phổi, tim, rối loạn tâm thần sau khi mắc COVID-19

(PLO)- TP.HCM ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc COVID-19, bao gồm mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần…

Sáng 8-1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết biến chủng mới Omicron đã xuất hiện ở 144 nước trên thế giới và vùng lãnh thổ với mức độ lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần so với biến chủng Delta.

“Các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023. Thậm chí có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường” – ông Thượng nói.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTBC

Trong bối cảnh đó, ông Thượng cho biết Sở Y tế đã tham mưu cho UBND TP.HCM đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron.

Theo đó, TP.HCM sẽ triển khai các hoạt động kiểm soát người nhập cảnh, xét nghiệm nhanh khi vừa nhập cảnh, nếu dương tính sẽ cách ly tại bệnh viện dã chiến số 12 và lấy mẫu PCR giải trình tự gene. Đồng thời, có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ tại địa phương.

Theo ông Thượng, trong năm 2022, ngành y tế TP.HCM xác định hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời. Đó là hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo chăm sóc sức khỏe và chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế.

Để thực hiện được hai nhiệm vụ đó, 9 nhóm hoạt động trọng tâm cũng được đưa ra, trong đó chú trọng đến triển khai chiến lược y tế; khôi phục các hoạt động khám chữa bệnh; phát triển nguồn nhân lực y tế...

Về công tác chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân dân, ông Tăng Chí Thượng cho biết một vấn đề mới phát sinh là TP.HCM bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc COVID-19 khá đa dạng, bao gồm mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần…

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng những vấn đề sức khỏe hậu COVID-19 cũng được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới. Do vậy, ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Cụ thể, Sở Y tế đã huy động các chuyên gia thuộc các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân có các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh thông thường, chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19; tăng cường phối hợp đông tây y về sức khỏe tâm thần, đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp.

“Ngành y tế cũng tổ chức nghiên cứu tác động của COVID-19 với các lĩnh vực và tạo điều kiện cho người sau mắc COVID-19 trở lại cuộc sống bình thường” - ông Thượng nói.

Về điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần, ông Thượng cho biết TP.HCM sẽ tổ chức Tổng đài tư vấn tâm thần...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.