TP.HCM dừng hoạt động Nhà tang lễ ở Lê Quý Đôn, quận 3

(PLO)- Nhà tang lễ TP.HCM ở 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 sẽ dừng hoạt động từ ngày 29-12.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP sau cuộc họp thường trực nghe báo cáo về việc dừng hoạt động Nhà tang lễ TP tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 và tổ chức hoạt động Nhà tang lễ TP tại quận Bình Tân.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đã chấp thuận chủ trương dừng hoạt động Nhà tang lễ TP tại 25 Lê Quý Đôn, quận 3 từ ngày 29-12. Đồng thời, đưa Nhà tang lễ TP tại phường An Lạc, quận Bình Tân đi vào hoạt động kể từ ngày 29-12.

UBND TP đã giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP rà soát, tổng hợp các chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ về việc xây dựng Nhà tang lễ TP tại quận Bình Tân, trình Ban cán sự Đảng UBND TP, báo cáo Thường trực Thành uỷ; hoàn chỉnh lại kế hoạch trình UBND TP.

Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp với Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND TP về việc quản lý và sử dụng tài sản công tại 25 Lê Quý Đôn, quận 3; khẩn trương hoàn thành trong năm 2020.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP đề nghị dừng hoạt động Nhà tang lễ TP tại quận 3 và trụ sở của Nhà tang lễ mới sẽ hoạt động ở quận Bình Tân.

Theo Sở này, việc chuyển nhà tang lễ đến quận Bình Tân nhằm tránh ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường chung của TP.

Địa điểm mới có quy mô rộng hơn, phục vụ được nhiều lễ tang cùng lúc và lễ tang cấp Nhà nước được trang trọng, chu đáo. Từ đó, tạo thuận lợi cho thân nhân, gia đình trong quá trình lo hậu sự cho người đã mất. Nơi này cũng sẽ phục vụ cho cán bộ do Trung ương và TP.HCM quản lý, người thuộc diện chính sách...

Sở LĐ-TB&XH cũng khẳng định việc dừng hoạt động Nhà tang lễ TP tại quận 3 và đưa vào hoạt động Nhà tang lễ TP tại quận Bình Tân sẽ đảm bảo không làm gián đoạn đến công tác tiếp nhận, phục vụ tang lễ.

Nhà tang lễ TP tại Lê Quý Đôn, quận 3 là một trong hai nhà tang lễ Quốc gia phía Nam tại TP.HCM, cùng với Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.

Đây là nơi tổ chức tang lễ cho cán bộ Trung ương và TP, cán bộ tham gia kháng chiến nay đã nghỉ hưu, cán bộ thuộc diện chính sách... Đặc biệt, đây còn là nơi tổ chức Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.