TP.HCM dừng hỗ trợ thêm cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

(PLO)- Việc bãi bỏ Nghị quyết 01/2025 của HĐND TP.HCM về chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy chính thức có hiệu lực từ ngày 18-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP.HCM khóa X đã thống nhất bãi bỏ Nghị quyết 01/2025 của HĐND TP.HCM.

Nghị quyết này quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị; trường hợp phụ trách công tác đảng tại Tổng công ty, Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị tác động khi thực hiện sắp xếp tổ chức đảng; trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM chính thức dừng hỗ trợ thêm cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy-ho-tro-them-1.jpg
TP.HCM chính thức dừng hỗ trợ thêm cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách hỗ trợ thêm theo Nghị quyết 01 trước ngày 15-3 thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ thêm theo nghị quyết này.

Trước đó, Nghị quyết 01/2025 được HĐND TP.HCM thông qua ngày 20-2 căn cứ vào khoản 6 điều 19 Nghị định 178/2024 cho phép HĐND TP.HCM căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện nghị quyết này, dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần thực hiện chế độ hỗ trợ thêm là 7.159 người. Tổng kinh phí TP cần bố trí theo Nghị định 178/2024 và chế độ hỗ trợ thêm của TP là gần 17.000 tỉ đồng.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, quy định chính sách hỗ trợ thêm là chính sách của TP góp phần ổn định tâm lý đội ngũ cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp khi thực hiện sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại bộ máy có nguồn lực hỗ trợ để chủ động tìm việc làm mới sau khi rời khỏi khu vực công.

Tuy nhiên, ngày 15-3, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2025 sửa đổi một số điều của Nghị định 178/2024, trong đó bỏ khoản 6 điều 19. Riêng các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách hỗ trợ thêm trước ngày 15-3 thì vẫn được hưởng.

Sở Nội vụ cho rằng cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết 01/2025 của HĐND TP.HCM đã bị bãi bỏ, các chế độ, chính sách hỗ trợ thêm khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị phải dừng thực hiện do quy định pháp luật đã hết hiệu lực thi hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.