TP.HCM đủ tiền đề phát triển kinh tế tập thể

(PL)- TP.HCM cần có giải pháp phát triển HTX nhà ở, góp phần giải quyết chỗ ở cho người dân.

Ngày 24-9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18-3-2002, hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định từ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 13 có thể thấy TP.HCM có đầy đủ tiền đề để kinh tế tập thể phát triển hơn nếu được làm quyết liệt.

“Phát triển hiệu quả kinh tế tập thể đã góp phần giúp xã viên, người lao động có đời sống ổn định hơn, thu nhập ngày càng cao hơn” -  ông Nhân nói và yêu cầu để phát triển kinh tế tập thể phải có sự hợp lực của đơn vị quản lý chung, ngành kế hoạch - đầu tư và các sở chuyên ngành.

Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp có thể hình thành Liên hiệp hợp tác xã (HTX) nông nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Do đó, ông Nhân yêu cầu từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp và Sở KH&ĐT có một chương trình vận động hình thành các HTX có hiệu quả cao, từ đó tập trung tháo gỡ những khó khăn trong phát triển HTX hiện nay. Đặc biệt phải bàn giải pháp phát triển HTX nhà ở để góp phần giải quyết chỗ ở cho người dân.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu UBND TP phân công cụ thể cho từng đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết từng nội dung trong phát triển kinh tế tập thể ở từng lĩnh vực. “Sau hội nghị này, UBND TP giao các sở,  ngành và các HTX xây dựng 4-5 đề án phát triển HTX tại TP từ nay đến năm 2025, định hướng năm 2030, trong đó có các biện pháp giải quyết từng vấn đề cụ thể đang đặt ra” -  ông Nhân nói.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX đã có sự thay đổi quan trọng khi chuyển hướng sang phục vụ phát triển kinh tế thành viên, theo đúng nguyên tắc HTX, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa mang ý nghĩa xã hội.

Tính đến hết năm 2018, số tổ hợp tác tại TP tăng từ 1.109 lên 2.097 tổ. Các tổ hợp tác hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như trồng rau, làm bánh tráng, nuôi heo, trồng hoa lan… Số HTX tăng từ 341 lên 612, trong đó có 526 HTX đang hoạt động. Tổng giá trị tài sản HTX tăng từ 619 tỉ đồng lên 2.775 tỉ đồng (năm 2016).

Tuy nhiên, theo ông Liêm, một trong những khó khăn hiện nay là phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, khả năng tích lũy, phân chia lợi nhuận cho thành viên và tái đầu tư chưa cao. Đồng thời, các tổ hợp tác chưa mang lại hiệu quả cao. Nhiều HTX thiếu chiến lược kinh doanh, chậm đổi mới, chưa phát huy tốt tiềm năng phát triển, khả năng thích ứng, hội nhập còn nhiều hạn chế…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.