TP.HCM dự kiến thi tuyển công chức trong năm 2019

(PL)- “Một trong những dự kiến của Sở trong năm nay là tổ chức kỳ thi tuyển công chức TP.HCM”. 

Chiều 14-2, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết như trên tại buổi làm việc với TP về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của sở này. Buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tham dự.

Theo ông Lắm, trong hai năm 2017 và 2018 TP.HCM không tổ chức thi tuyển công chức do đang sử dụng vượt so với chỉ tiêu biên chế mà trung ương giao và việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức vẫn còn nhiều đơn vị ý kiến do thực tiễn ở những đơn vị đó có nhu cầu.

Từ đó ông Lắm nói xuất hiện tình trạng TP.HCM không cho tuyển trong khi có nơi có nhu cầu cần những người đã là công chức và nếu xin từ các sở/ngành, quận/huyện của TP thì cũng không được vì đang thiếu và cuối cùng phải đi xin từ các địa phương khác về TP.HCM. “Nếu mình không tuyển thì vô hình trung công dân của TP lại không được vào công chức mà công dân ở các địa phương khác thì có thể” - ông Lắm nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng vấn đề bố trí cán bộ phải làm sao cho đảm bảo tính kịp thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ lãnh đạo cơ quan nhà nước nói riêng.

Theo ông Phong, thông thường cán bộ nghỉ hưu được thông báo trước sáu tháng, quá trình đó cũng có sự chuẩn bị nhân sự thay thế trên cơ sở quy hoạch. Nhưng thực tế hiện nay, khi người cán bộ đó nhận quyết định về hưu, TP vẫn chưa bố trí được người thay thế. “Rất là lúng túng chỗ này” - ông nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng nhìn vào đội ngũ cán bộ TP, có những thời điểm tình trạng này kéo dài, có đơn vị giao cho phó tổng phụ trách, giao thẩm quyền pháp lý. “Dù cử người phụ trách nhưng vẫn có khoảng trống về trách nhiệm. Người đứng đầu vẫn phải là người chịu trách nhiệm, còn người phụ trách chỉ được giao trong một thời gian nhất định” - ông Phong nói và cho biết vừa qua Ban cán sự đảng UBND TP có chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu cho UBND TP quy định cụ thể thời gian giải quyết hồ sơ đề xuất của các doanh nghiệp, người dân. Nếu sau thời gian đó, sở/ngành không trả lời coi như đồng ý. Sau này xảy ra vấn đề gì sai sót, sở/ngành đó phải chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.