TP.HCM dự kiến khởi công, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất vào tháng 3

(PLO)- Sân vận động Thống Nhất dự kiến khởi công vào tháng 3 và có tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM, đây cũng là một trong các công trình phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đã thực hiện buổi khảo sát thực tế về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần tại sân Thống Nhất và Hoa Lư.

Khởi công nâng cấp sân Thống Nhất vào tháng 3

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình nhấn mạnh TP.HCM đang khẩn trương trong việc chuẩn bị các điều kiện hạ tầng trọng điểm để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Trong đó, sân Thống Nhất đang được xem xét là địa điểm tiềm năng để tổ chức cả lễ khai mạc và bế mạc của kỳ đại hội lần này.

TP.HCM dự kiến khởi công, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất vào tháng 3-2026-san-van-dong-thong-nhat-hoa-lu.jpg
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát Sân vận động Thống Nhất. Ảnh: HĐND TP.HCM

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất có tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 3, đến tháng 9 sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa khán đài A, C, D cùng sân cỏ và đường chạy. Trong khi đó, khán đài B dự kiến được hoàn thành vào tháng 12.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành sớm hạng mục khán đài B ngay trong đầu tháng 11, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ 40 trên tổng số 48 môn thi đấu mà TP.HCM đăng cai.

san-van-dong-thong-nhat-hoa-lu 6.JPG
Bên cạnh dự án tại sân Thống Nhất, công tác chuẩn bị tại sân vận động Hoa Lư cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Trong ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại sân vận động Hoa Lư. Ảnh: THANH TUYỀN

Bên cạnh dự án tại sân Thống Nhất, công tác chuẩn bị tại sân vận động Hoa Lư cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Dự án cải tạo, sửa chữa sân Hoa Lư với tổng mức đầu tư 93,75 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công đã chính thức hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vào ngày 31-12-2025.

Công trình đã được nghiệm thu đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và chất lượng xây dựng, sẵn sàng đi vào phục vụ các hoạt động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

IMG_1627.JPG
Sân vận động Hoa Lư. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ra, TP.HCM còn có hai dự án là xây mới trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao, với tổng mức đầu tư 274,357 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP. Dự án này đã thực hiện từ năm 2023 và sẽ hoàn thành công trình trong tháng 10 tới.

Dự án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu TDTT Phú Thọ hiện đạt tiến độ thi công khoảng 75% khối lượng công việc sửa chữa, dự kiến hoàn thiện vào tháng 5.

Dự án cải tạo, sửa chữa nhà tập luyện thể thao Phú Thọ được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công, với 229,984 tỉ đồng đang thi công đạt khoản 80% khối lượng; dự kiến hoàn thành vào 30-4. Dự án cải tạo, sửa chữa CLB bơi lặn Phú Thọ dự kiến hoàn thành vào tháng 8.

Ứng dụng công nghệ VAR trong các môn thi đấu

Thông tin thêm, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết TP đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM khu vực 3, kết hợp nâng cấp sân vận động Lam Sơn; dự án xây dựng nhà thi đấu bi sắt (Petanque) và các hạng mục phụ trợ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương.

san-van-dong-thong-nhat-hoa-lu 3.JPG
Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Nhân, điểm khác biệt tại đại hội lần này là TP dự kiến ứng dụng công nghệ VAR trong tất cả các môn thi đấu, truyền hình trực tiếp, livestream trên các nền tảng xã hội. Ông cũng mong các sở, ngành TP, địa phương cùng phối hợp, quan tâm để tổ chức kỳ đại hội fairplay, các công trình, cơ sở vật chất đáp ứng mong đợi.

Kết luận buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết các cơ quan liên quan đang "chạy nước rút" để hoàn thành các công trình, dự án, cơ sở vật chất, đảm bảo thời gian, tiến độ cho kỳ đại hội tới.

san-van-dong-thong-nhat-hoa-lu 2.JPG
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết các cơ quan liên quan đang "chạy nước rút" để hoàn thành các công trình, dự án. Ảnh: THANH TUYỀN

Các sở, ngành cần tăng tốc các đầu việc còn lại, tạo điều kiện để các đơn vị đảm bảo tiến độ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các công trình dân dụng và công nghiệp cũng cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao để đưa các dự án về đích như mong đợi.

Trưởng ban Văn hóa- xã hội TP.HCM đề nghị sở VH-TT quan tâm, chăm lo, đảm bảo mức sống cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời phải có sự tính toán đến các dịch vụ tiện ích, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện về sân, bãi giữ xe...

Ông Cao Thanh Bình cũng đồng tình ứng dụng công nghệ VAR vào các môn thi đấu tại đại hội; yêu cầu UBND TP.HCM đôn đốc phường Diên Hồng sớm bàn giao khu đất đối diện sân Thống Nhất để thực hiện các dịch vụ tiện ích phục vụ cho đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, tại TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp. Trong đó, TP.HCM là địa điểm đăng cai chính của đại hội. Đại hội tổ chức 48 môn thi đấu với 973 nội dung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.