TP.HCM dự kiến đưa 4 thành ủy viên, 5 trưởng ngành về phường, xã mới

(PLO)- Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đề xuất điều động, phân công 37 cán bộ cấp tỉnh về cấp xã, trong đó có 4 Thành ủy viên, 5 trưởng ngành và 16 cấp phó các sở ngành...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 18-6.

TP.HCM dự kiến sẽ đưa 4 thành ủy viên, 5 trưởng ngành về phường, xã mới-tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: THUẬN VĂN

Đưa 4 thành ủy viên, 5 trưởng ngành về phường, xã

Theo đó, về công tác cán bộ của bộ máy mới khi thực hiện sáp nhập tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, TP.HCM đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; phân công Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy TP sau hợp nhất, sáp nhập và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời, phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện các bước quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành ủy TP.HCM sau hợp nhất, sáp nhập.

TP.HCM dự kiến đưa 4 thành ủy viên, 5 trưởng ngành về phường, xã mới
22 quận, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức đã trình phương án nhân sự và Ban Tổ chức Thành ủy đã thẩm định. Ảnh: PLO

Đối với nhân sự Đảng ủy phường, xã, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hướng dẫn về khung tiêu chuẩn tạm thời và định hướng bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp tổ chức bộ máy các phường, xã trên địa bàn về chuẩn bị phương án nhân sự cấp xã.

Trong đó, chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức xây dựng báo cáo đánh giá cán bộ chủ chốt, xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của phường, xã và yêu cầu ban thường vụ cấp ủy các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát phương án nhân sự các phường, xã mới đã xây dựng theo tiêu chuẩn chức danh được Trung ương hướng dẫn.

Đến nay, 22 quận, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức đã trình phương án nhân sự.

Ban Tổ chức Thành ủy đã thẩm định phương án nhân sự, qua đó cho thấy hầu hết cán bộ dự kiến bố trí chức danh Bí thư, phó bí thư cấp ủy đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện để giữ nhiệm vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy đảng cấp trên cơ sở.

Trong đó, có 31 cán bộ đang là ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện ủy được đề xuất giữ nhiệm vụ Bí thư đảng uỷ cấp xã.

Ban Tổ chức đề xuất điều động, phân công 37 cán bộ cấp tỉnh về các phường. Trong đó, có 4 Thành ủy viên, 5 trưởng ngành và 16 cấp phó các sở ngành; 12 cán bộ cấp trưởng phòng và 5 cán bộ đang công tác tại các quận, huyện về công tác tại các cơ quan cấp TP, do yêu cầu công tác và nguyện vọng cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã phê duyệt phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 của 102 đảng bộ phường, xã mới; thông báo cơ cấu các chức danh để HĐND, UBND TP ban hành quyết định chỉ định, bổ nhiệm cán bộ sau khi thành lập Đảng bộ phường, xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Quận ủy, Huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức xây dựng đề án chuẩn bị công tác bố trí cán bộ, công chức về cấp xã. Nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cho đến tháng 31-5- 2026 theo Kết luận 163-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hiện nay, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ rà soát thẩm định báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy làm cơ sở sắp xếp, phân công, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và ban hành các quyết định điều động...

Bổ nhiệm, xét chuyển ngạch công chức cho 700 biên chế cấp huyện, xã chưa sử dụng

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã ban hành kết luận về chế độ chính sách khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thống nhất chủ trương sử dụng 700 biên chế công chức cấp huyện, cấp xã hiện tại còn chưa sử dụng (bao gồm cả khối đảng và khối chính quyền) để bổ nhiệm ngạch công chức, xét chuyển công chức cho cán bộ cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy UBND TP nghiên cứu, tham mưu xây dựng chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách, cộng tác viên đội Quản lý trật tự đô thị, hợp đồng lao động trong định biên của Hội Chữ thập đỏ huyện..

Về tiến độ giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối đảng, đoàn thể, báo cáo chỉ rõ: Đến nay, TP có 353 cán bộ, công chức có đơn xin giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 177 và Nghị định số 178. Trong đó có 73 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định giải quyết cho 125 trường hợp, trong đó có 36 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Ban Tổ chức Thành ủy đang phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết cho 228 trường hợp còn lại.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp thẩm định đối tượng và kinh phí thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.