TP.HCM dự kiến đề xuất giữ lại Sở An toàn thực phẩm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đang xây dựng phương án, và nếu Trung ương cho phép thì sẽ giữ lại Sở An toàn thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ ba, khóa XII. Tham dự có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã thông tin về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên địa bàn TP.

so-an-toan-thuc-pham-1.JPG sở an toàn thực phẩm
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Mãi thông tin Đảng bộ TP.HCM sẽ còn 27 đảng bộ trực thuộc gồm 22 Đảng bộ các quận, huyện, TP Thủ Đức; Đảng bộ chính quyền; Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, tư pháp; Đảng bộ Quân sự; Đảng bộ Công an và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

“TP.HCM cũng đang xem xét, học tập đề xuất của TP Hà Nội là đề xuất có Đảng bộ khối đại học gồm Đại học Quốc gia và các đại học khác. Như vậy tổng sẽ là 28 đảng bộ” - Chủ tịch TP.HCM nói thêm.

Còn về phía chính quyền, ông Mãi cho biết Trung ương định hướng Hà Nội và TP.HCM sẽ có 15 sở.

Tuy nhiên vừa rồi thực hiện Nghị quyết 98, TP.HCM có đề xuất một sở đặc thù là Sở An toàn thực phẩm, TP thấy cũng rất cần thiết nên đang xây dựng phương án. Phương án 1 là tuân thủ nghiêm định hướng của Trung ương. Phương án thứ hai là đề xuất đặc thù, nếu như Trung ương cho phép thì chúng ta sẽ có 15 sở và Sở An toàn thực phẩm.

"Tất cả đang là dự kiến của TP.HCM, tinh thần là TP chấp hành nghiêm định hướng của Trung ương nhưng sẽ có đề xuất theo đặc thù của TP”- ông Mãi thông tin.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong đại biểu MTTQ TP.HCM có ý kiến góp ý cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương, TP.HCM có tối đa 15 sở, dự kiến giảm 6/21 sở.

“Còn giữ sở nào là thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Chẳng hạn như Hà Nội giữ lại Sở QH-KT, mỗi nơi mỗi khác. Hà Nội không có Sở An toàn thực phẩm, còn mình vì có Nghị quyết 98 nên có Sở An toàn thực phẩm” - ông Thuận nói.

Ông Thuận cho biết trong phương án gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nội vụ đề xuất hai phương án, phương án 1 là thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, phương án 2 là theo đặc thù của TP.HCM.

Ngày 19-9-2023, tại kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2024.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá việc lập Sở An toàn thực phẩm là cấp thiết cho một đô thị đặc biệt như TP.HCM. Mô hình này là một bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách của của TP và tình hình thực tiễn của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.