TP.HCM dự kiến có 42 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

(PLO)- TP.HCM sẽ có 42 đơn vị bầu cử. Trong đó, 41 đơn vị có số lượng ứng cử là năm đại biểu bầu ba đại biểu và một đơn vị có số lượng ứng cử là ba đại biểu bầu hai đại biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-12, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ ba.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác (nơi làm việc) để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

tphcm-du-kien-co-42-don-vi-bau-cu-bau-cu-tphcm-2167-4718.jpg
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, chủ trì phiên họp. Ảnh: D.P

Tiểu ban nhân sự đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến TP.HCM sẽ có 42 đơn vị bầu cử. Trong đó, 41 đơn vị có số lượng ứng cử là 5 đại biểu bầu ba đại biểu và một đơn vị có số lượng ứng cử là ba đại biểu bầu hai đại biểu.

Từ nay đến ngày 10-1-2026, tiểu ban nhân sự sẽ tiếp tục tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; thực hiện thẩm tra, xác minh lý lịch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tham dự, theo dõi các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Sở KH&CN TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức bầu cử.

Ủy ban bầu cử cấp xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm công bố đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 25-12; thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, chậm nhất ngày 4-1-2026; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử cấp xã phải chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị cho các công việc tiếp theo của công tác bầu cử theo quy định, chậm nhất ngày 31-1-2026 phải thành lập tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.