TP.HCM dự kiến chi 11,5 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng giám định tư pháp

(PLO)- TP.HCM dự kiến chi 11,5 tỉ đồng/năm hỗ trợ cho lực lượng giám định tư pháp ở bốn nhóm đối tượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, tại kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 20), HĐND TP.HCM khóa X, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã báo cáo đại biểu về các tờ trình của chính quyền TP.

Trong đó, có tờ trình về quy định chế độ hỗ trợ cho người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM hỗ trợ lực lượng giám định tư pháp mức cao nhất 2,5 triệu đồng/người-HĐND-TPHCM-ho-tro-nguoi-giam-dinh-tu-phap.jpg
Khai mạc tại kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 20), HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo UBND TP, địa bàn hiện có 231 giám định viên tư pháp. Trong đó, có 72 giám định viên tư pháp làm việc trong hai tổ chức giám định tư pháp công lập (gồm 32 giám định viên tư pháp tại Trung tâm Pháp y TP và 40 giám định viên tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP).

159 giám định viên tư pháp công tác kiêm nhiệm tại các sở ngành chuyên môn trong các lĩnh vực thuế, tài chính, xây dựng, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, văn hóa thể thao.

Đội ngũ người giám định tư pháp theo vụ việc hiện có tại các sở, ngành là 52 người.

Chính quyền TP.HCM cho rằng trong thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp đã có những đóng góp quan trọng đối với hoạt động tố tụng trên địa bàn TP. Bằng những kết luận khách quan, khoa học, chính xác của giám định viên đã giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra những phán quyết đúng người đúng tội, đúng pháp luật, góp phần đáng kể vào quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và những hành vi vi phạm pháp luật.

Vào năm 2011, HĐND TP đã có Nghị quyết 31 về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định. Tuy nhiên, hiện mức hỗ trợ theo nghị quyết này là không còn phù hợp.

TP.HCM hỗ trợ lực lượng giám định tư pháp mức cao nhất 2,5 triệu đồng/người-HĐND-TPHCM-ho-tro-nguoi-giam-dinh-tu-phap (2).jpg
Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, báo cáo với đại biểu về các tờ trình của chính quyền TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ đó, UBND TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ mới với bốn nhóm đối tượng, gồm giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; người trực tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp; người gián tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp.

Các đối tượng trên phải đáp ứng điều kiện thuộc biên chế của cơ quan sở, ngành TP, hưởng lương từ ngân sách, có thực hiện vụ việc giám định trong tháng.

Dựa theo quy định của Nghị định 73/2024 quy định mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng, UBND TP đề xuất mức hỗ trợ như sau:

- Mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp: 2,5 triệu đồng/người/tháng có thực hiện vụ việc.

- Mức chi hỗ trợ cho người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp: 2,5 triệu đồng/người/tháng có thực hiện vụ việc.

Kế thừa Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND đối với mức hỗ trợ cho người giúp việc cho người giám định viên tư pháp, UBND đề xuất mức hỗ trợ, cụ thể:

- Mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp: 1,5 triệu đồng/người/tháng có thực hiện vụ việc.

- Mức hỗ trợ cho người gián tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp: 1 triệu đồng/người/tháng có thực hiện vụ việc.

TP.HCM dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ cho lực lượng này một năm là 11,5 tỉ đồng. Trong đó, giám định viên tư pháp là gần 7 tỉ đồng; người giám định tư pháp theo vụ việc là 1,5 tỉ đồng; người trực tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp là 2,7 tỉ đồng; người gián tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp là 348 triệu đồng.

Kinh phí do ngân sách TP đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm 2019, số lượng vụ việc giám định tư pháp tại TP.HCM là 20.263 vụ; năm 2020 thực hiện 19.863 vụ việc; năm 2021 thực hiện 16.195 vụ việc; năm 2022 thực hiện 19.715 vụ việc; năm 2023 thực hiện 21.886 vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.