TP.HCM điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040

(PLO)- TP.HCM điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 theo hướng đặc trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế.
Sáng 30-12, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã khai mạc.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ XI…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Nên cũng cho rằng năm sau còn là năm thực hiện đề án tổ chức chính quyền đô thị, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với thành lập TP Thủ Đức. Vì thế, ông đề nghị các đại biểu cần thảo luận, phân tích sâu các nhiệm vụ, giải pháp phát triển TP, trong đó có công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Theo ông Nên, TP có tính chất là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế lớn nhất quốc gia về du lịch, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, kinh tế biển, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Đồng thời là trung tâm văn hoá, giáo dục đào taọ, khoa học kỹ thuật và công nghệ của khu vực miền Đông Nam bộ. Song song đó là đầu mối giao thông, hạ tầng quan trọng của vùng, quốc gia và quốc tế.
Vì thế, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho rằng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 phải trên quan điểm và mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của TP trong mối quan hệ với vùng, vùng trọng điểm phía Nam, với cả nước và quốc tế. Từ đó, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua thoả thuận hợp tác chiến lược giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của TP.
Ông lưu ý rằng, phát triển phải hài hoà, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường…
Ông cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến việc tổ chức lập, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lập Điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 và quy hoạch TP thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu thông qua chương trình làm việc. Ảnh: TÁ LÂM

Ngoài nội dung trên, tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Đồng thời, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.
Hội nghị lần này cũng sẽ cho ý kiến với báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình công tác kiểm tra giám sát 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại 2011-2020, báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.