TP.HCM điều chỉnh đối tượng ra đường, không có ‘người dân vùng xanh’

(PLO)- Đối tượng 'người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định' đã không còn được TP.HCM cấp giấy lưu thông.

Ngày 22-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đã ký văn bản số 2800 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

nguoi-dan-ra-duong

Đội CSGT-TT quận 3 kiểm soát người dân ra đường. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 2796 ngày 21-8.

UBND TP cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết tại phụ lục 1 của văn bản 2796.

Cụ thể, phụ lục mới quy định 17 nhóm đối tượng được cấp giấy phép lưu thông. Trong đó, TP bổ sung thêm một số đối tượng được ra đường. Trong số đó, có thể kể đến: người lao động thuộc các đơn vị hoạt động của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc hội Liên hiệp Phụ nữ TP; lực lượng tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá; người dân về quê theo kế hoạch; người đi thu gom gác dân lập; lực lượng kiểm dịch động, thực vật;.....

Đáng chú ý, đối tượng 'người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định' đã không còn được cấp giấy lưu thông mà chỉ còn đối tượng ‘người đi chợ thay’.

Cùng với đó, nhóm đối tượng là cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, MTTQ đã được quy định rõ hơn. Cụ thể gồm: trường hợp giấy đi đường do UBND quận, huyện, TP Thủ Đức cấp thì có hiệu lực áp dụng trên địa bàn TP.HCM; trường hợp giấy đi đường do UBND phường, xã, thị trấn cấp thì có hiệu lực liên phường, xã, thị trấn trong nội bộ quận, huyện, TP Thủ Đức.

Liên quan đến việc người dân vùng xanh không còn được tự đi chợ 1 lần/ tuần, cùng ngày Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cũng ký văn bản chỉ đạo việc này.

Trong đó, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức “đi chợ hộ” do Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, MTTQ, Tổ dân phố...), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).

Trước đó, ngày 21-8, UBND TP.HCM đã quy định các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trong văn bản khẩn số 2796.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, Trung ương đóng trên địa bàn TP triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” với tối đa ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn 2718 ngày 15-8 của UBND TP. Nhóm này bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Riêng lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại công văn 2419 ngày 26-7 của UBND TP.

Về quy định cụ thể các đối tượng được cấp giấy lưu thông ra đường trong văn bản 2800, mời bạn đọc xem dưới đây:

doi-tuong-ra-duong
doi-tuong-ra-duong
doi-tuong-ra-duong
doi-tuong-ra-duong
doi-tuong-ra-duong

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.