TP.HCM đề xuất xây đường đua, học viện bóng đá, mô tô địa hình, trường bắn súng...

(PLO)- TP.HCM đã đề xuất hàng loạt dự án quy mô lớn như xây dựng mới Nhà hát Gia Định; xây dựng, cải tạo, nâng cấp toàn bộ Nhà hát Bến Thành, đề xuất xây mới sân vận động có bố trí đường chạy điền kinh 50.000 chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP dự thảo nghị quyết về ban hành danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa.

Đây là một trong các tờ trình nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

TP.HCM muốn xây đường đua, học viện bóng đá, Moto địa hình, trường bắn súng từ cơ chế đặc thù-pct-ubnd-vo-van-hoan-trinh-bay-to-trinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin về tình hình kinh tế xã hội, giải quyết kiến nghị của cử tri và thông tin về các tờ trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP.HCM đã xây dựng các cơ sở lựa chọn dự án đầu tư theo phương thức PPP để lựa chọn đầu tư có khả thi, có sự chọn lọc, tránh dàn trải. Dựa trên các tiêu chí, TP đã chọn 41 dự án, trong đó 12 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, sáu dự án lĩnh vực y tế, 23 dự án thuộc lĩnh vực thể thao - văn hóa.

Lĩnh vực y tế có các dự án: Xây dựng Khu khám điều trị dịch vụ tại Khu 2, BV Nguyễn Tri Phương với quy mô 300 giường (4 tầng hầm, 15 tầng cao); xây dựng khoa khám và điều trị cho người nước ngoài tại bệnh viện Lê Văn Thịnh; xây dựng bệnh viện đột quỵ TP.HCM với quy mô 500 giường; xây dựng trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại TP Thủ Đức (20.910 m2) và huyện Bình Chánh (20.000 m2); xây dựng BV thực hành giai đoạn 2.

Lĩnh vực giáo dục- đào tạo, có các dự án xây dựng trường tiểu học và mầm non, THCS, THPT tiêu chuẩn quốc tế tại TP Thủ Đức; xây trường mầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân; xây trường mầm non quận 8; xây trường tiểu học tại quận 12, huyện Bình Chánh…

TP.HCM muốn xây đường đua, học viện bóng đá, Moto địa hình, trường bắn súng từ cơ chế đặc thù-HDND-TP-chinh-sach-dac-thu-linh-vuc-van-hoa-the-thao-theo-hinh-thuc-PPP.jpg
Kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khai mạc sáng nay. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về lĩnh vực thể thao - văn hóa, TP.HCM đã đề xuất hàng loạt dự án quy mô lớn như trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhà hát, các công trình phục vụ thể thao. Cụ thể như xây dựng mới Nhà hát Gia Định; xây dựng, cải tạo, nâng cấp toàn bộ Nhà hát Bến Thành; tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuận cấp TP- Đình Bình Trị Đông…

Trong số đó, dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong danh mục này là xây dựng mới sân vận động có bố trí đường chạy điền kinh 50.000 chỗ. Dự án được đặt tại Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc, phường An Phú TP Thủ Đức với diện tích gần 11 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng.

Các dự án đáng chú ý khác là xây dựng mới học viện bóng đá và cụm 6 sân tập bóng đá ngoài trời. Dự án này có diện tích 3,88 ha, đặt tại TP Thủ Đức, tổng vốn đầu tư là 1.000 tỉ đồng.

UBND TP.HCM cũng đề xuất đầu tư dự án xây dựng mới các đường đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình, đường đua xe Go-Kart, cụm trường bắn súng và bắn cung, nhà đua xe đạp lòng chảo tích hợp đường đua xe mô tô, xây dựng mới nhà thi đấu Futsal... Trong số 23 dự án đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, có đến 16 dự án được đặt tại TP Thủ Đức.

UBND TP cho biết thông tin các dự án trong tờ trình sẽ làm cơ sở để mời gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, thực hiện dự án. Những thông tin chính xác hơn sẽ có trong quá trình lập, thẩm định báo cáo tiền khả thi và trình quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, ngoài các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Luật Đầu tư, TPHCM được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.