TP.HCM: Đề xuất không mua xe công mà đi thuê

(PLO)- "Tôi đề nghị sắp tới TP.HCM nên tính toán đến việc sẽ không đầu tư xe công mà đi thuê. Như vậy ta không phải tốn tiền bảo trì, chỉ phải trả tiền thuê thôi" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đề xuất.

“Tôi đề nghị sắp tới TP.HCM nên tính toán đến việc sẽ không đầu tư xe công mà đi thuê. Như vậy ta không phải tốn tiền bảo trì, chỉ phải trả tiền thuê thôi. Nếu chúng ta tính toán hình thức thích hợp với các tài sản công thì sẽ tiết kiệm được nhiều cho ngân sách” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nói như thế tại cuộc họp nghe báo cáo tổng thể nguồn vốn đầu tư 7 chương trình đột phá của TP giai đoạn 2016-2020, vào sáng 26-10.

Theo ông Tuyến, từ lúc ông nhận nhiệm vụ cho đến nay bản thân ông chưa đề xuất mua xe mới lần nào.

Nếu đi thuê xe công, TP.HCM sẽ tiết kiệm được nhiều ngân sách.

Ông Tuyến cũng đề xuất thêm không chỉ riêng về xe công, các thiết bị máy móc khác dùng cho cơ quan nhà nước cũng có thể tính đến việc thuê sử dụng chứ không cần cái gì cũng phải đi mua bằng tiền nhà nước.

“Thiết bị rất nhanh lạc hậu. Với thủ tục mua sắm đầu tư công như hiện nay thì tới khi mua được, cái máy đã lỗi thời. Ví dụ đầu tư công mua iPhone 7 thì tới mua được chắc đã ra tới iPhone 9 rồi” - ông Tuyến nói.

Ông Tuyến cũng nêu thêm dẫn chứng là các máy móc như máy photocopy, mua máy xong còn phải mua mực và lỉnh kỉnh các thứ đi kèm, rồi máy hư phải sửa, bảo trì, vệ sinh… Từ phân tích đó ông Tuyến nhận định rằng đi mua chưa chắc đã lợi bằng đi thuê.

“Phải tính toán lại đầu tư công trong từng việc nhỏ nhất. Phải có quyết tâm của cả hệ thống, ý thức của từng cán bộ đảng viên”- ông Tuyến đề nghị.

Ông Tuyến cũng yêu cầu các sở, ngành sắp tới phải tham mưu cho UBND TP các hình thức tiết kiệm khi triển khai nhiệm vụ của đơn vị mình chứ không chỉ báo cáo các số liệu khô khan.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nhận định trước tình hình khó khăn về ngân sách, TP cần có bước rà soát, cân nhắc lại danh mục đầu tư.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho rằng ngân sách của cả nước đang gặp nhiều khó khăn và TP.HCM còn cực kỳ khó khăn. Tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP chắc chắn giảm, nguồn vay ODA sẽ ngày càng khó khăn, thời gian vay ngắn, lãi suất lại cao hơn trước. Thêm vào đó, TP đang đứng trước nhiều vấn đề thách thức cần giải quyết như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường.

“Quốc hội đang họp bàn về ngân sách. TP cũng họp để tìm giải pháp. Nhưng rất mong Trung ương thấy được những cái khó của TP để hỗ trợ TP có điều kiện phát triển, cũng là thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước”- ông Hoan nói.

Trước mắt, TP.HCM phải hạn chế tối đa việc chi ngân sách và phải tìm mọi cách để kêu gọi đầu tư xã hội. “Việc này chúng ta đã làm rồi nhưng nay phải làm với quyết tâm cao hơn nữa mới có thể có nguồn cho đầu tư phát triển” - ông Hoan nói.

Người phát ngôn UBND TP đề xuất nên lựa chọn một vài cơ sở y tế, giáo dục để xã hội hóa về đầu tư như bệnh viên quận 9 đang không phát huy hết hiệu quả, trong khi gần đó còn có BV Thủ Đức, BV quận 2. Nhiều trường trung cấp nghề của TP cũng rất èo uột.

“Chỗ nào cũng xây bệnh viện, xây trường mà không hiệu quả. Sao không mạnh dạn xã hội hóa?” - ông Hoan đặt câu hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.