TP.HCM đề xuất gia hạn giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

(PLO)- TP.HCM chỉ mới giải ngân 78% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động, do đó, TP kiến nghị Chính phủ cho phép được tiếp tục giải ngân kinh phí cho những doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nhưng gặp sai sót.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

TP.HCM có báo cáo việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ảnh: V.LONG

TP.HCM có báo cáo việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ảnh: V.LONG

Theo đó, TP.HCM đã bố trí tổng cộng hơn 1.244 tỉ đồng từ ngân sách trung ương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1,2 triệu người lao động. Hiện đã giải ngân gần 973 tỉ đồng, đạt 78%.

UBND TP.HCM nhìn nhận với việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã tiếp sức cho doanh nghiệp duy trì, phát triển và người lao động tích cực tham gia thị trường lao động ở khu vực có quan hệ lao động.

Việc mạnh dạn ủy quyền cho chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chi kinh phí đã tạo sự chủ động cho địa phương cũng như thuận lợi cho các doanh nghiệp khi liên hệ đề nghị hướng dẫn và nộp hồ sơ, tránh tập trung một chỗ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp chưa nắm các quy định nên xác định đối tượng được hỗ trợ không đúng quy định; lập hồ sơ thiếu thông tin, thông tin không đúng (sai thông tin người lao động, sai số tài khoản, sai biểu mẫu, thông tin trùng).

Doanh nghiệp còn nộp sai nơi tiếp nhận, không chủ động gửi hồ sơ trước thời gian quy định mà tập trung nộp gộp vào thời hạn cuối thời điểm kết thúc tiếp nhận với số lượng rất lớn và một số trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính sau ngày 15-8-2022.

Doanh nghiệp không quan tâm nộp hồ sơ đúng thời gian quy định mặc dù đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận; trong quá trình chuẩn bị hồ sơ có thay đổi địa điểm hoạt động nên khi nộp gộp hồ sơ thể hiện hai địa chỉ hoạt động khác nhau, gây khó khăn cho cơ quan tiếp nhận.

Doanh nghiệp cung cấp thông tin liên hệ sai nên việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ gặp nhiều khó khăn.

UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ quan tâm cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện giải ngân kinh phí cho những doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nhưng trong quá trình giải ngân kinh phí do bị sai sót về thông tin đơn vị thụ hưởng, số tài khoản nên bị trả về.

Cũng theo UBND TP, theo quy định, các cơ quan thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ thực hiện quyết toán kinh phí giải ngân chậm nhất vào ngày 30-1-2023. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp chậm trễ trong việc gửi danh sách thực hiện quyết toán kinh phí đã chi cho người lao động dẫn đến việc đã giải ngân kinh phí nhưng không thể quyết toán được với Kho bạc Nhà nước.

Do đó, TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục báo cáo quyết toán các hồ sơ doanh nghiệp nộp sau ngày đóng niên độ quyết toán ngân sách năm 2022.

TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện thanh quyết toán của doanh nghiệp sau khi hoàn tất công tác chi trả. Bởi trên thực tế, chưa có quy định về việc chế tài các doanh nghiệp không thực hiện chuyển tiền hỗ trợ cho người lao động, không thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.

TP.HCM cũng đề nghị thời gian tới, khi ban hành chính sách hỗ trợ có liên quan đến người lao động, bộ, ngành cần nghiên cứu theo hướng hỗ trợ một lần với mức tiền cụ thể để doanh nghiệp, người lao động không phải làm hồ sơ theo từng tháng như chính sách này.

Theo đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, TP.HCM đã báo cáo nhu cầu bố trí kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là hơn 1.777 tỉ đồng, dự kiến hỗ trợ cho gần 1,1 triệu người lao động. Bộ Tài chính đã bố trí cho TP 70% trên tổng số nhu cầu dự kiến kinh phí là hơn 1.244 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.