TP.HCM đề xuất chi hàng chục tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ, công chức

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất HĐND TP.HCM thống nhất chủ trương chi kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các chương trình, đề án của Thành ủy và UBND TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa gửi HĐND TP.HCM tờ trình dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng theo các chương trình, đề án của Thành ủy và UBND TP.HCM.

TP.HCM đề xuất chi hàng chục tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ, công chức-boi-duong-can-bo.jpg
TP.HCM đề xuất chi hàng chục tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ, công chức. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM đề xuất đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức (trừ người đang công tác tại các doanh nghiệp nhà nước) được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo chỉ tiêu của Đề án 01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP giai đoạn 2020 – 2035.

Ngoài ra còn có cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ đại học theo chỉ tiêu của Đề án 04/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc - tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị TP.

Cán bộ được cử tham dự các lớp bồi dưỡng thuộc các chương trình, đề án do Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM ban hành hoặc phê duyệt theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, chức vụ, vị trí việc làm và yêu cầu của cấp có thẩm quyền (kể cả lý luận chính trị), cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ này được thực hiện từ khi Nghị quyết của HĐND TP.HCM có hiệu lực thi hành đến hết 31-12-2035.

Theo đề xuất của UBND TP.HCM, dự kiến, Đề án 01/2021 cần 36 tỉ đồng cho giai đoạn 2022-2025, tương đương 9 tỉ đồng/năm. Đề án 04/2021 cần kinh phí hơn 15,2 tỉ đồng, phân kỳ theo từng năm.

Bồi dưỡng dành cho cán bộ các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp TP.HCM, cấp huyện và cấp xã khoảng 6 tỉ đồng/năm.

Bồi dưỡng cho viên chức khoảng 25 tỉ đồng/năm; bồi dưỡng ở nước ngoài cho viên chức khoảng 7 tỉ đồng/năm.

Đối với các đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khác của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.HCM trong thời gian tới, kinh phí sẽ dự toán trong khả năng cân đối của ngân sách khi xây dựng và triển khai thực hiện.

Theo UBND TP.HCM, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP hiện nay có rất ít người được đào tạo chuyên sâu, bài bản về lĩnh vực dân vận, dân tộc, tôn giáo. Nguồn lực trong xã hội rất hạn chế, do lĩnh vực dân tộc - tôn giáo chưa được sự quan tâm theo học của học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức.

Dù hiện nay đã có một số văn bản quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, các văn bản này chưa có quy định hoặc quy định chưa đầy đủ đối với các đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng.

Vì vậy, thực tiễn khi triển khai thực hiện Đề án 01, Đề án 04 và các chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo của UBND TP.HCM đã gặp một số khó khăn khi sử dụng ngân sách để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.