TP.HCM đề nghị có quy định PCCC phù hợp với thực tiễn

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ rà soát và hoàn thiện các khung pháp lý, quy định phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm tình hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Báo cáo tại điểm cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, sau khi có Chỉ thị 01/2023, TP đã tổ chức 2 đoàn cấp TP, Công an TP lập 6 tổ công tác và đã tổ chức kiểm tra ở ba cấp với gần 60.000 lượt kiểm tra. Qua đó, TP.HCM đã xử lý khoảng 7.000 trường hợp sai phạm.

TP cũng thành lập 3.200 tổ liên gia PCCC và đang chỉ đạo các xã, phường thành lập khoảng 80.000 tổ để đảm bảo việc PCCC tại chỗ.

quy định PCCC
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

TP.HCM có 60.488 nhà chung cư, nhà nhiều căn hộ, căn trọ phòng trọ, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh... Trong đó, có 55.444 là nhà trọ, phòng trọ. Theo ông Phan Văn Mãi, những nơi này thường ở vị trí sâu, tiếp cận khó, không đạt chuẩn về xây dựng và PCCC. Ngoài ra, những căn nhà này bố trí sắp xếp lối đi không hợp lý, ảnh hưởng đến lối thoát hiểm và lối di chuyển để cứu hộ.

Để giải quyết, TP.HCM đã tập huấn thêm các kỹ năng và phát huy tổ liên gia PCCC ở những địa điểm này.

Đối với các nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình, TP yêu cầu trang bị bình chữa cháy tại chỗ, sắp xếp và tạo thêm lối thoát hiểm, trang bị cảnh báo cháy. Đối với các cơ sở tập trung, TP cũng yêu cầu lắp hệ thống báo cháy; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương tiện thoát cháy...

Để đảm bảo công tác PCCC tại địa phương, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ rà soát và hoàn thiện các khung pháp lý, đặc biệt là các quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm tình hình.

“Đề nghị Bộ Công an và các bộ, ngành hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với những nhà hiện hữu theo hướng xem xét hiện trạng và có giải pháp phù hợp”- ông Phan Văn Mãi đề xuất.

Chủ tịch Phan Văn Mãi kiến nghị Bộ Công an cập nhật chương trình đào tạo tập huấn về PCCC và bổ sung việc tập huấn cho công an xã, phường hàng tháng hoặc hàng năm để lực lượng này trở thành nòng cốt PCCC tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.