TP.HCM đầu tư gần 9.000 tỉ đồng xây 2 bệnh viện tại xã Tân Nhựt

(PLO)- TP.HCM đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương và Bệnh viện Đa khoa thực hành tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng, nhằm mở rộng năng lực điều trị, đào tạo và hiện đại hóa y tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030.

benh-vien-TPHCM.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, TP.HCM sẽ đầu tư xây dựng hai bệnh viện trọng điểm tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng năng lực điều trị, đào tạo, phân bổ lại hệ thống y tế và giảm áp lực quá tải cho khu vực nội thành.

Xây Bệnh viện Chấn thương đầu tiên tại Việt Nam

Dự án thứ nhất là xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương tại xã Tân Nhựt, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 4.207 tỉ đồng.

Theo đánh giá của HĐND TP.HCM, các bệnh viện chấn thương hiện hữu trong nội thành đang quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp. Việc vận chuyển cấp cứu thường xuyên chậm trễ do ùn tắc giao thông, trong khi điều trị đa chấn thương còn phân tán tại nhiều cơ sở khác nhau.

Vì vậy, việc đầu tư Bệnh viện Chấn thương đầu tiên tại Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Dự án không chỉ giảm tải cho nội đô mà còn tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa sâu về chấn thương - chỉnh hình.

Điểm nhấn của dự án là định hướng đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và y tế số. Bệnh viện sẽ vận hành theo mô hình quản trị thông minh, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số của ngành y tế.

Đây là công trình trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Thành ủy TP.HCM, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Xây Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường

Cùng với Bệnh viện Chấn thương, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1). Dự án triển khai tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư khoảng 4.784 tỉ đồng.

Bệnh viện xây dựng theo mô hình Viện - Trường nhằm khắc phục tình trạng phân tán cơ sở thực hành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là trường y lớn duy nhất tại TP.HCM chưa có bệnh viện thực hành đạt chuẩn riêng.

1000049537.jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nội dung kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Dự án được kỳ vọng bảo đảm chuẩn đầu ra cho sinh viên, tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Bệnh viện sẽ là cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, phục vụ hơn 12.000 sinh viên và khoảng 2.000 cán bộ, giảng viên, đáp ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TP.HCM.

Việc đầu tư đồng loạt hai bệnh viện quy mô lớn tại xã Tân Nhựt không chỉ giảm tải cho nội thành mà còn hình thành cụm y tế hiện đại tại cửa ngõ phía Tây Nam. Các dự án này góp phần phát triển y tế chuyên sâu, gắn điều trị với đào tạo và phù hợp định hướng phát triển đô thị bền vững của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.