TP.HCM đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thanh niên năm 2023

(PLO)- Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-3, TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quyết định ban hành chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030 và thực hiện ký kết quy chế phối hợp công tác của UBND TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2027.

Hội nghị được tổ chức nhân Tháng Thanh niên năm 2023 và góp phần chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023).

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận định, trong suốt quá trình lịch sử cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên.

Trong đó, Trung ương và TP đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, quyết định, kế hoạch hành động,... Cụ thể như Nghị quyết 25/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết 45/2009, Quyết định số 1331/2021 về ban hành chiến lược phát triển thanh niên...

“Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước không phải chỉ bằng tư tưởng, tình cảm, tinh thần mà còn được cụ thể hóa thành các quy định, quyết định, chính sách cụ thể để phát triển thanh niên”- ông Hoan đúc kết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy cao hiệu quả hoạt động của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, ông Hoan cũng nhận định quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên vẫn còn những hạn chế.

Cụ thể, một số đơn vị đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện còn chung chung; việc theo dõi kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chưa kịp thời; chưa tạo cơ chế hoạt động cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh, hiện nay cơ sở dữ liệu về thanh niên TP chưa có, vì vậy các cơ quan, ban ngành thường gặp khó khăn trong việc quản lý, thống kê các chỉ số phát triển thanh niên. Điều này dẫn đến khó khăn trong thống kê, quản lý và đề ra chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển thanh niên.

UBND TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

UBND TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030, ông Võ Văn Hoan đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tập trung triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị. Các sở ngành khẩn trương tham mưu UBND TP và các ngành liên quan, các cấp có thẩm quyền về các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể về phát triển thanh niên.

Đồng thời, giao Sở nội vụ theo dõi và thực hiện chương trình, tham mưu, đề xuất, kiểm tra, giám sát sơ kết, tổng kết hằng năm các chương trình phát triển thanh niên TP, đặc biệt trong năm 2023, đôn đốc trình UBND TP ban hành 102 đề án, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đoàn, hội, đội hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đoàn, hội và các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh thiếu nhi TP.

“Với nhận thức trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, chúng ta có thể hy vọng và tin tưởng các bạn thanh niên hôm nay cũng như trong tương lai có đủ trình độ năng lực vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ như ý nguyện của Bác Hồ, xứng đáng là lực lượng nồng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- ông Hoan gửi gắm.

Dịp này, UBND TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.