TP.HCM dành gần 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết Ất Tỵ cho các đối tượng chính sách...

(PLO)- Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tổng kinh phí dự kiến tổ chức chăm lo Tết Ất Tỵ từ tất cả các nguồn là gần 1000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin về chương trình chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025.

Theo bà Tới, mức quà tặng cho các đơn vị, cá nhân cơ bản đề xuất tiếp tục thực hiện như Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó, tặng quà Tết cho các đối tượng diện chính sách có công, người cao tuổi, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong khu vực hành chính, sự nghiệp.

cham-lo-tet-at-ty.jpg
Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin về chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Q.ANH

Cụ thể, diện chính sách có công là hơn 325.000 suất quà, kinh phí hơn 423 tỉ đồng, gồm ba mức quà (3,1 triệu đồng/suất; 1,7 triệu đồng/suất; 1,3 triệu đồng/suất).

Diện hộ nghèo là hơn 8.500 suất với 1,25 triệu đồng/suất, tổng kinh phí 10,7 tỉ đồng.

Diện bảo trợ xã hội (trợ cấp xã hội thường xuyên, người 80 tuổi trở lên, diện mức suất lao động) là hơn 148.000 suất, kinh phí hơn 170 tỉ đồng (1,15 triệu đồng/suất).

Diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là hơn 4.900 suất, kinh phí hơn 5,6 tỉ đồng (1,15 triệu đồng/suất).

Diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hơn 7.500 suất, kinh phí hơn 8,6 tỉ đồng (1,15 triệu đồng/suất).

Ngoài ra, còn hỗ trợ cho cựu tù chính trị, tù binh chưa được hưởng chế độ chính sách; hội viên cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hộ giữ rừng Cần Giờ;…

Tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, hỗ trợ 4.829 khu phố, ấp với kinh phí hơn 24 tỉ đồng (5 triệu đồng/khu phố, ấp).

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025 tăng hơn 47 tỉ đồng (5,5%) so với năm ngoái và được chi từ nguồn ngân sách TP. Trong đó, chủ yếu do tăng đối tượng chính sách có công, cán bộ hưu trí, diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi và tăng số lượng khu phố, ấp do các quận, huyện tổ chức sắp xếp lại.

Ngoài ra, từ ngân sách Trung ương, dự kiến chi quà Tết của Chủ tịch nước cho hơn 54.000 người có công với số tiền hơn 16,5 tỉ đồng.

Từ các nguồn vận động khác, quận, huyện TP Thủ Đức dự kiến chi hơn 50,6 tỉ đồng để chăm lo Tết cho gần 90.000 người.

Tổng cộng, tổng kinh phí dự kiến tổ chức chăm lo Tết Ất Tỵ từ tất cả các nguồn là gần 1000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.