TP.HCM đang chăm sóc, phụng dưỡng 69 Mẹ Việt Nam anh hùng

(PLO)- TP.HCM có 5.481 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 69 Mẹ còn sống, đang được Đảng và Nhà nước chăm sóc, phụng dưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-8, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 45 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024).

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

TP.HCM đang chăm sóc, phụng dưỡng 69 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chúc mừng thân nhân của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: HÀ THƯ

Đợt này, TP.HCM truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho bảy Mẹ ở các quận 12, Bình Tân, Tân Phú và các huyện Nhà Bè, Hóc Môn.

Hiện, TP.HCM có 5.481 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 69 Mẹ còn sống, đang được Đảng và Nhà nước chăm sóc, phụng dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi người có công đã được ban hành. Các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đặc biệt, việc chăm lo, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

me-viet-nam-anh-hung-3.jpg
TP.HCM tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 7 Mẹ. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà Thúy, những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa của TP.HCM phát triển với nhiều hoạt động thiết thực đã được lan tỏa đến từng khu phố, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp… huy động được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng cùng chung tay chăm lo.

“Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng luôn được đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời” – bà Thúy khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết bên cạnh các chế độ trợ cấp do Trung ương quy định, HĐND TP có Nghị quyết 126/2016 về chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân. Hàng tháng TP hỗ trợ từ ngân sách cho các thương binh, bệnh binh có bệnh nặng và một số người có hoàn cảnh khó khăn 2 triệu đồng/tháng/người. Đồng thời hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương cho mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng mức 2 triệu đồng/tháng.

me-viet-nam-anh-hung-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ THƯ

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy đề nghị cấp ủy, chính quyền, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, động viên cũng như thường xuyên thăm nom, phụng dưỡng các Mẹ còn sống và thân nhân các Mẹ trên địa bàn.

Bà cũng mong muốn thân nhân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng thời, động viên con cháu tiếp bước truyền thống cha anh, đi đầu tham gia hoạt động xã hội, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang…

Các Mẹ mãn nguyện, ấm lòng...

Thay mặt gia đình, thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng danh hiệu, ông Huỳnh Công Thắng, cháu nội mẹ Trần Thị Đặng (quận 12) chia sẻ: "Trong giây phút thiêng liêng này, các Mẹ ở suối vàng sẽ mãn nguyện, ấm lòng với sự ghi công bằng danh hiệu cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm tự hào của gia đình có các Mẹ được vinh danh".

Ông Thắng đã cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của các cấp chính quyền trong suốt thời gian qua và khẳng định sẽ luôn chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đóng góp cho TP.HCM ngày càng giàu đẹp, giáo dục con em có tinh thần yêu nước hy sinh, sống tốt, gương mẫu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.