TP.HCM đã được phân bổ hơn 14 triệu liều vaccine COVID-19, Hà Nội 8,7 triệu liều

(PLO)- Nguồn lực cho công tác chống dịch COVID-19 hiện vẫn còn chưa phân bổ hết, vấn đề này sẽ được báo cáo Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nguồn tin của Pháp Luật TP HCM cho hay, vấn đề báo cáo nguồn lực cho phòng, chống COVID-19 cũng như tình hình sử dụng vaccine, vật tư, trang thiết bị y tế… đã được cơ quan có trách nhiệm tổng hợp.

Dự kiến báo cáo chi tiết sẽ sớm được trình lên Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như các cơ quan liên quan khác.

Tổng hợp các nguồn lực trong nước, ngoài nước tính đến cuối tháng 9-2021 đã cơ bản có số liệu rõ ràng. Nếu tính tổng các nguồn lực từ ngân sách, Quỹ vaccine, nguồn nhân dân ủng hộ qua MTTQ, nguồn viện trợ, thì quy ra tiền sẽ lên tới trên 142.000 tỉ.

Ngân sách nhà nước gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương huy động cho phòng, chống dịch COVID-19 vào khoảng trên 122.000 tỉ đồng. Trong đó, phần ngân sách đã phân bổ gần 78.000 tỉ và hiện còn khoảng gần 45.000 tỉ chưa phân bổ.

Với Quỹ vaccine, theo thông tin từ website của Quỹ, đến trưa 28-10, Quỹ đã thu nhận trên 8.791 tỉ đồng, bao gồm cả số tiền lãi là 44.700 tỉ. Số tiền đã được sử dụng để mua vaccine là trên 7.063 tỉ, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỉ.

Hệ thống MTTQ Việt Nam đã huy động được trên 10.400 tỉ  và đã có trên 8.600 tỉ được chi cho công tác phòng, chống COVID-19. Còn nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế gồm vaccine (trên 83 triệu liều), cùng với vật tư, trang thiết bị y tế tính ra tiền khoảng 1.100 tỉ.

Đến nay, đã có hơn 14 triệu liều vaccine các loại được phân bổ cho TP HCM. Trong ảnh là ngườ dân TP HCM được tiêm vaccine. Ảnh: NGUYỆT NHI

Một trong những vấn đề quan trọng nhất là phân bổ vaccine cho các tỉnh, thành, cơ quan, bệnh viện, cơ sở y tế.

Cho đến nay, thông tin được xác nhận là đến 26-10, đã có trên 96 triệu liều vaccine được phân bổ, trong đó có 91 triệu liều vaccine được phân bổ cho các tỉnh, thành. Các loại vaccine được phân bổ bao gồm: AstraZenenca, Abdala, Verocell, Pfizer, Moderna và Sputnik

Về phía các địa phương, TP HCM được phân bổ trên 14 triệu liều và Hà Nội trên 8,7 triệu liều, Bình Dương được phân bổ trên 5,2 triệu liều, Đồng Nai được phân bổ trên 4,3 triệu liều.

Các tỉnh, thành còn lại đều được phân bổ vaccine theo nhu cầu, tình hình dịch và dân số. Tỉnh được phân bổ ít vaccine nhất là Bắc Kạn với trên 217.000 liều.

Điều này cũng là phù hợp khi TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… là những nơi tập trung đông dân cư, còn Bắc Kạn có diện tích và dân cư thấp nhất cả nước.

Trước đó, từ đầu tháng 9-2021, Bộ Tài chính nhiều lần đề nghị Bộ Y tế gửi báo cáo về tình hình sử dụng vaccine, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm… phòng chống dịch COVID-19 để báo cáo Thủ tướng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.