TP.HCM: Cử tri quận Tân Phú đề nghị không bỏ đèn đếm lùi giao thông

(PLO)- Cử tri quận Tân Phú cho rằng không nên bỏ đèn đếm lùi tại các chốt đèn đỏ vì có thể làm phát sinh nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn do tài xế phân tâm, mất tập trung khi phải chú ý nhìn đèn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng và tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú sau Kỳ họp thứ bảy, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH; ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Quang Vinh (phường Phú Thọ Hòa) cho rằng không nên bỏ đèn đếm lùi giây tại các chốt đèn đỏ vì có thể phát sinh nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn do tài xế phân tâm, mất tập trung khi phải chú ý nhìn đèn.

Ông Vinh dẫn chứng các tình huống bất cập khi bỏ đếm ngược là tài xế tập trung nhìn đèn mà không nhìn phía trước, tài xế phải dừng đột ngột khi đèn chuyển sang vàng và đỏ trong tích tắc hoặc tài xế nhìn phía trước không chú ý đèn chuyển sẽ bị phạt nếu vượt.

quan-tan-phu-2.jpg
Cử tri Phạm Quang Vinh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒNG THẮM

Buổi tiếp xúc còn ghi nhận một số ý kiến của cử tri phản ánh về các bất cập của các chung cư trên địa bàn quận Tân Phú.

Cử tri Hồ Sỹ Cho (phường Tân Sơn Nhì) cho biết hiện nhiều hộ có nhà ở tại chung cư Nakyco phải thuê trọ bên ngoài sống tạm bợ vì vướng dự án cải tạo chung cư tám năm vẫn chưa xong.

"Nhiều cô chú lớn tuổi có nhà nhưng không thể về, nếu dự án không làm xin trả chung cư rồi phục hồi lại hệ thống điện, nước để chúng tôi ở tạm" - ông Sỹ Cho kiến nghị.

quan-tan-phu-1.jpg
Cử tri Hồ Sỹ Cho nêu ý kiến về bất cập của chung cư Nakyco trên địa bàn quận. Ảnh: HỒNG THẮM

Cử tri Tống Thanh Danh (phường Tân Thành) đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét và xử lý việc chủ đầu tư chung cư 685 Âu Cơ không bàn giao tiền phí bảo trì hàng chục tỉ đồng cho ban quản trị chung cư.

"Chủ đầu tư đã giữ số tiền đó từ năm 2019, chúng tôi cũng đã khiếu nại nhiều lần đến UBND quận Tân Phú và các cơ quan thẩm quyền khác nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể" - ông Danh nói.

Tại buổi tiếp xúc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH đã trả lời cử tri về ý kiến không nên bỏ đèn đếm lùi và bất cập tại các chung cư trên địa bàn quận Tân Phú.

quan-tan-phu-3.jpg
Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH trả lời cử tri về vấn đề bỏ đèn đếm lùi. Ảnh: HỒNG THẮM

Với ý kiến đề nghị không nên bỏ đèn đếm lùi, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết việc này hiện chỉ mới là phương án thí điểm của Sở GTVT tại một số giao lộ lớn ở TP.HCM như Mai Chí Thọ.

Cơ quan chức năng đang lắng nghe, phân tích hai luồng ý kiến, tính toán dựa trên lưu lượng giao thông tại TP và xem xét kết quả thí điểm, trường hợp nếu không phù hợp thì sẽ được điều chỉnh.

Liên quan đến các bất cập chung cư ở quận Tân Phú, Trung tướng Nguyễn Minh Đức yêu cầu các cơ quan thẩm quyền tại quận Tân Phú căn cứ các luật sửa đổi vừa được thông qua như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, khẩn trương rà soát các chung cư có dấu hiệu vi phạm, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý, khắc phục cho người dân.

TP.HCM: Cử tri quận Tân Phú đề nghị không bỏ đèn đếm lùi giao thông
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao đổi với cử tri về bất cập tại các chung cư. Ảnh: HỒNG THẮM

"Nếu là lý do chính đáng thì phải tìm cách tháo gỡ, hoặc nếu có dấu hiệu vi phạm hành chính thì căn cứ luật để xử phạt. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải chuyển cơ quan điều tra phụ trách và sớm xử lý" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.