TP.HCM công bố phương án sắp xếp, còn 102 phường, xã

(PLO)- Đảng bộ TP.HCM đồng ý thông qua phương án sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn hiện hữu còn 102 đơn vị cấp xã, trong đó có 78 phường và 24 xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-4, Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (hội nghị chuyên đề) đã thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM công bố phương án sắp xếp, dự kiến còn 102 phường, xã
Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI diễn ra chiều 15-4. Ảnh: TT

Theo đó, căn cứ Nghị quyết 60/2025 Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, TP.HCM sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn hiện hữu thành 102 ĐVHC cấp xã mới, đạt tỉ lệ 37,36%; giảm 171 ĐVHC cấp xã (tỉ lệ 62,64%). Trong đó có 78 phường và 24 xã.

Phương án sắp xếp 102 ĐVHC cấp xã mới đảm bảo giảm đúng tỉ lệ 60-70% số lượng ĐVHC cấp xã cũ theo Nghị quyết 60.

Dôi dư hơn 11.000 cán bộ

Về nguồn lực, số lượng biên chế cần bố trí tại 102 ĐVHC cấp xã là 6.120 người (tỉ lệ 52,88%).

Dự kiến số lượng biên chế dôi dư là 5.453 người (tỉ lệ 47,12%). Dự kiến số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư là 5.562 người.

Tổng số người dôi dư do sắp xếp là 11.015 người

Theo Thành ủy TP.HCM, ĐVHC cấp xã sau sắp xếp phải đảm bảo chính quyền địa phương cấp xã quán xuyến được địa bàn, nắm bắt tình hình, gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt nhất.

Số lượng ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp theo định hướng phát triển trong giai đoạn 2025-2030 và trên cơ sở áp dụng nhiều tiêu chí trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã.

ĐVHC cấp xã mới triển khai tiếp tục các dự án, công trình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ngay khi thực hiện sắp xếp, thành lập ĐVHC.

Phương án này cũng ổn định ranh địa giới hành chính, giảm thiểu tác động việc xác định các bản đồ hiện trạng, bản đồ đất đai, giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về quản lý xây dựng, đất đai trong quá trình chuyển tiếp, thực hiện tổ chức mô hình chính quyền ĐVHC cấp xã mới.

Đồng thời, giảm thiểu tác động tiêu cực trong chuyển đổi giấy tờ nhà đất đối với người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý xây dựng, đất đai.

so-hoa-ho-so.jpg
Toàn TP.HCM dự kiến dôi dư hơn 11.000 cán bộ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong giai đoạn năm năm thực hiện sắp xếp, TP.HCM phân bổ đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhận các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước tại ĐVHC cấp xã mới. Do đó, đội ngũ nhân lực đảm bảo đủ để phục vụ dân cư và doanh nghiệp; tránh tình trạng quá tải dịch vụ hành chính công tại các ĐVHC cấp cơ sở.

Điều chỉnh ranh địa giới tại 6 vị trí

Cũng theo phương án của TP.HCM, thực hiện sắp xếp 102 ĐVHC cấp xã mới sẽ kết hợp điều chỉnh ranh địa giới tại đơn vị đang có ranh chồng lấn.

Cụ thể, TP Thủ Đức xem xét điều chỉnh ranh phần chồng lấn với tỉnh Bình Dương (khu Đại học Quốc gia TP.HCM); ba ĐVHC phường tại quận 8 đề xuất mở ranh với ba xã Bình Hưng, Phong Phú và An Phú Tây của huyện Bình Chánh; Quận Gò vấp có ấp Voi chồng lấn ranh với quận 12.

Ngoài ra, quận Tân Phú điều chỉnh ranh công viên (chuyển phần ranh nhỏ công viên qua quận Bình Tân); huyện Hóc Môn xem xét điều chỉnh ranh phần chồng lấn với huyện Củ Chi và quận 6 đề xuất mở ranh một phần phường 16, quận 8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.