TP.HCM: Còn 6 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp

(PL)- Có những vụ rất phức tạp nên TP.HCM phải cẩn trọng khi giải quyết, dẫn đến chậm tiến độ.

Sáng 24-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đã chủ trì hội nghị tổng kết đánh giá công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn TP.HCM.

Hầu hết liên quan đến bồi thường đất đai

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra TP, cho hay mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng tiến độ giải quyết các vụ việc vẫn còn chậm, trong đó có sáu vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Về nguyên nhân, ông Trữ cho rằng hầu hết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đều liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nhà, đất như chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án đầu tư xây dựng chậm triển khai.

Ông Trữ đề nghị trong thời gian tới cần chú trọng tiếp công dân, tăng cường đối thoại giải quyết các vụ việc khiếu nại với công tác hòa giải tại cơ sở. Cần tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong việc chấp hành luật về tiếp công dân. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân sai phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể làm tốt  công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ảnh: TL

“Còn sợ trách nhiệm, đùn đẩy cho cấp trên”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cho rằng công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài là việc rất khó. Có những thời điểm rất nóng như cuối năm 2012, người dân kéo ra trung ương liên tục, vây quanh quận 3, rồi chuyển về quận Bình Tân. Lúc bấy giờ, Thủ tướng phải tổ chức hội nghị trực tuyến để chỉ đạo.

Đối với sáu vụ việc còn chậm tiến độ, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết chậm là do TP cẩn trọng, bởi vì sự việc quá lớn nên một nhóm công tác không thể quyết định được. Những chuyện lớn như vậy phải báo cáo tập thể UBND TP rồi báo cáo Thường vụ Thành ủy. “Ví dụ như vụ việc cho thuê đất 25 tỉ đồng nhưng khiếu nại đòi 300 tỉ đồng thì khó giải quyết được ngay mà phải hết sức thận trọng bởi vụ việc phức tạp, khó khăn chứ không phải ngụy biện cho tiến độ chậm” - ông Mạng nói.

Trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại và tố cáo, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết quy trình thực hiện còn lúng túng, thiếu thống nhất. “Vụ việc thuộc thẩm quyền mình giải quyết nhưng đùn đẩy cho cấp trên. Sợ trách nhiệm nên trình văn bản lên không có kết luận, không dám quyết, để trên quyết trên chịu” - ông Huỳnh Cách Mạng nêu.

Ông Huỳnh Cách Mạng cũng nhìn nhận có một số ít cán bộ qua loa, đại khái, cẩu thả, không đúng nguyên tắc, lưu trữ hồ sơ không tốt dẫn đến xử lý việc thất bại.

Ông Huỳnh Cách Mạng đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện đặc biệt lưu ý đội ngũ cán bộ của mình. Theo đó phải đảm bảo cán bộ lĩnh vực này phải có ý thức trách nhiệm, am hiểu pháp luật. Tránh việc đưa người thân quen quá, đi nhậu nhiều rồi cho vào đội ngũ nhưng khi làm việc chả nắm được gì, xử lý công việc không được.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Đình Trữ cho biết đến nay đã giải quyết cơ bản 34/37 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn TP. Ba vụ việc còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng và tiến hành các bước rà soát như đối thoại, họp liên ngành thống nhất phương án giải quyết… Ngoài 37 vụ việc này còn có 52 vụ việc mới phát sinh. Theo đó đã giải quyết 49/52 vụ, còn ba vụ việc đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra rà soát.

Kết quả đã kiểm tra, rà soát giải quyết và khôi phục quyền lợi, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người dân 10 căn nhà; hỗ trợ tái định cư năm nền đất ở, công nhận quyền sử dụng hơn 19.700 m2 đất; bồi thường, hỗ trợ bổ sung hơn 350 tỉ đồng, giải quyết cho một tổ chức thuê lại 30.355 m2 đất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.