TP.HCM có thể thí điểm gắn chip để quản lý chó, mèo

(PLO)- Nếu UBND TP.HCM thông qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tham mưu triển khai thí điểm việc gắn chip để quản lý chó, mèo tại khu vực nội thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 25-4, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT TP.HCM) đã có những chia sẻ xung quanh đề xuất gắn chip chó, mèo.

Theo đó, Sở NN&PTNT có tờ trình về việc đề nghị xây dựng quy định tạm thời về quản lý nuôi chó, mèo trình UBND TP để xin chủ trương. Trong đó có nội dung khuyến khích việc gắn chíp nhằm thuận tiện trong quản lý, truy xuất các thông tin liên quan như chủ vật nuôi, lịch sử tiêm phòng, giống…

Nếu quy định tạm thời này được UBND TP thông qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tham mưu Sở NN&PTNT triển khai thí điểm tại một số khu vực trong nội thành. Sau đó đánh giá về hiệu quả và khuyến khích các hộ nuôi chó mèo trên địa bàn thành phố gắn chíp, đặc biệt là các hộ nuôi chó, mèo cảnh có giá trị.

Việc đăng ký và khai báo chăn nuôi với địa phương sẽ giúp chính quyền quản lý chặt chẽ tổng đàn chó, mèo nuôi ở từng nơi.

TP.HCM có thể thí điểm gắn chip để quản lý chó, mèo
TP.HCM có thể thí điểm gắn chip quản lý chó, mèo tại khu vực nội thành. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Dũng nói thêm, đây là cơ sở để thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi, phòng chống, giám sát dịch bệnh, dự trù vaccine phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao.

Việc này không chỉ góp phần duy trì thành công TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại mà còn giúp bảo vệ sức khỏe người dân.

Nếu người dân nuôi chó, mèo không đăng ký, kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương đầy đủ thì số liệu về tổng đàn chó, mèo nuôi không được cập nhật đầy đủ và chính xác. Điều này ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch giám sát dịch bệnh và tiêm vaccine phòng bệnh dại.

TP.HCM có thể thí điểm gắn chip để quản lý chó, mèo khu vực nội thành -Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở NN&PTNT (2).JPG
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT TP.HCM) nói về đề xuất gắn chip để quản lý chó, mèo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Trước đó, Sở này đã trình UBND TP.HCM về việc đề nghị xây dựng quy định tạm thời về quản lý nuôi chó, mèo ở TP.HCM. Trong đó có quy định rõ về trách nhiệm của chủ vật nuôi.

Người nuôi phải đăng ký số lượng nuôi chó, mèo với UBND cấp xã và kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Đồng thời, khuyến khích người nuôi gắn chip trên chó, mèo nhằm quản lý các thông tin liên quan chó, mèo nuôi ở mức độ từng con một (phối giống, tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển…).

Người dân nuôi chó, mèo phải kê khai định kỳ 2 lần/năm, kê khai đột xuất trong thời hạn ba ngày kể từ khi nhập về nuôi mới, hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác, chủ vật nuôi phải theo dõi sức khỏe vật nuôi thường xuyên. Khi chó, mèo có biểu hiện bất thường nghi bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải cách ly, theo dõi và báo ngay cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

TP.HCM hiện có hơn 184.000 con chó, mèo được gần 106.000 hộ gia đình nuôi dưỡng. Trong đó, tỉ lệ vật nuôi ở năm huyện ngoại thành chiếm khoảng 34%, trung bình mỗi hộ nuôi 1,74 con.

Từ năm 2018 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tập huấn công tác bắt chó thả rông cho nhân sự của UBND cấp xã.

Đến nay có 79 xã, phường đã thành lập tổ bắt chó thả rông trên địa bàn TP. Các tổ bắt chó thả rông hoạt động tương đối hiệu quả nên đã góp phần hạn chế tình trạng chó thả rông trên địa bàn TP.

Người dân khi phát hiện chó thả rông khu vực nào đề nghị liên hệ UBND phường, xã nơi đó để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.