TP.HCM có thể phát hiện 9.000 ca nhiễm nữa trong 7 ngày tới

(PLO)- Theo ông Ngô Minh Châu, trong 7 ngày tới TP.HCM phải phát hiện thêm trên dưới 9.000 ca nhiễm nữa mới ổn định. 

Chiều 15-7, tại hội nghị trực tuyến sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn TP.HCM theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu nhìn nhận, điểm nổi bật nhất của TP.HCM trong 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16 là đã hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan F0 trong cộng đồng.

ngo-minh-chau

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Trung tâm báo chí

“Mặc dù số ca dương tính trong 7 ngày là hơn 9.000 ca nhưng chúng ta mạnh dạn đánh giá đã hạn chế thấp nhất việc lây lan F0 ra ngoài cộng đồng, trên cơ sở tinh thần cách ly các ổ dịch phát sinh mới ngoài cộng đồng” – ông Châu nhìn nhận.

Ông tiếp: "Với số lượng tiềm ẩn âm thầm trong người dân, tôi nghĩ trong 7 ngày tới chúng ta có thể phát hiện thêm trên dưới 9.000 trường hợp nữa thì mới giải quyết cơ bản tình hình, sau đó mới trở lại mức độ thấp đáng kể".

Về công tác xét nghiệm, Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu đánh giá đây là khâu đột phá, tuy nhiên có thời gian TP thực hiện lấy mẫu cộng đồng với số lượng 500.000 mẫu/ngày, đã có tình trạng năng lực lấy mẫu không đảm bảo, gặp áp lực.

Do đó, TP đã thành lập trung tâm điều phối công tác lấy mẫu xét nghiệm, chỉ đạo 22 quận, huyện TP thành lập tổ công tác. Đồng thời thay đổi cách làm, chuyển từ cách “đánh bao vây” sang cách thẳng vào trung tâm rồi đánh ra các vùng lân cận, mang lại hiệu quả rõ nét.

Qua đó chỉ ra nhiều chợ đầu mối, khu nhà trọ đông người là nơi có nguy cơ lây nhiễm để lấy mẫu. Nhận ra việc chợ Bình Điền lan ra nhiều nơi, chủ yếu là huyện Bình Chánh, quận 8; lây lan ra các chợ, địa bàn giáp ranh.

Ông Ngô Minh Châu đề nghị các đơn vị phát huy kết quả đã có, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở TP Thủ Đức, các quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

ngo-minh-chau

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá việc xét nghiệm COVID là hàng tiền đạo. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng đã báo cáo về kết quả của cuộc thi đua “mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19”.

Ông cho biết Sở đã phân nhóm các đơn vị thi đua theo nhóm nguy cơ rất cao với 5 quận, huyện; nguy cơ cao là 12 quận, huyện và TP Thủ Đức; nhóm nguy cơ với 3 quận và nhóm bình thường mới với hai huyện.

Theo ông Thắng, từ ngày 9-7 đến nay, TP ghi nhận 9.736 ca dương tính, trong đó, 1.794 ca phát sinh trong cộng đồng. Số ca phát sinh trong khu cách ly, phong tỏa là 7.942 ca.

“Nhìn vào biểu đồ thấy số ca có xu hướng tăng theo từng ngày nhưng số ca nhiễm phát sinh phát hiện trong cộng đồng và bệnh viện có xu hướng giảm, tăng đột biến vào ngày 11-7, giảm những ngày sau đó và mới tăng lại 14-7 qua” – ông Thắng nói.

Bên cạnh đó, hiện huyện Bình Chánh có số ca nhiễm phát sinh nhiều nhất, sau đó là quận Bình Tân, quận 8, TP Thủ Đức. Các phường có ca dương tính phát sinh nhiều nhất là: phường 13 (quận 10) với 43 ca; phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) với 41 ca; phường 7 (quận 8) với 41 ca, phường An Lạc (quận Bình Tân) với 40 ca….

Trung bình một ngày TP phát sinh số ca dương tính trong cộng đồng là 299 ca, trong đó huyện Bình Chánh cũng có số ca phát sinh trong ngày nhiều nhất với 39,2 ca; quận Bình Tân với 37 ca. Thấp nhất là huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi.

Các phường có tỉ lệ giảm số ca dương tính nhiều nhất TP trong thời gian qua là: phường Tân Thuận (quận 7) giảm 17,5 ca; kế đến là phường 7 (quận 8),… Còn phường có tốc độ giảm thấp nhất TP là phường 13 (quận 10), cụ thể phường này có số ca dương tính không giảm mà tăng 6,7 ca,…

Đánh giá về việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhìn nhận có những phường có nỗ lực cao như phường Tân Thuận (quận 7); có những phường ở một số quận, huyện có dấu hiệu chưa được giảm. Ông Phong đề nghị huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 10 quan tâm quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.